Bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi 4K

Minh Đức, icon
04:38 ngày 01/12/2016

VTV.vn - Lần đầu tiên, phương pháp phẫu thuật nội soi 4K được áp dụng tại Việt Nam, đây là kỹ thuật nội soi tân tiến nhất hiện nay trên thế giới.

Vào sáng 1/12, Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa (Bệnh viện Xanh Pôn) đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư đại tràng đầu tiên bằng kỹ thuật nội soi 4K. Vài năm trở lại đây, các trung tâm y tế tại Việt Nam mới chỉ sử dụng phương pháp mổ nội soi 3D trong khi kỹ thuật nội soi 4K đang là phương pháp tân tiến nhất hiện nay.

Ca mổ đầu tiên này có sự tham gia của GS.TS hàng đầu người Pháp về mổ nội soi Joel Leroy. Được biết, bệnh nhân được mổ là ông Nguyễn Thanh Minh (76 tuổi, Hà Nội). Bệnh nhân Minh phát hiện bị bệnh ung thư đại tràng cách đây hơn 1 tháng với 3 khối u nhỏ tại đại tràng. Theo lời bác sĩ điều trị, vì bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nên khi được phẫu thuật bằng kỹ thuật mới nhất sẽ có tiên lượng khả quan.

Bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi 4K - Ảnh 1.

Bệnh nhân được mổ bằng hệ thống nội soi hiện đại nhất, áp dụng kỹ thuật mổ nội soi 4K. Thiết bị này ngay tại Pháp cũng rất ít bệnh viện có. Theo GS.TS Joel Leroy, hình ảnh từ thiết bị 4K có độ phân giải nét hơn gấp 4 lần hình ảnh HD, vậy nên có thể giúp bác sĩ nhìn được hình ảnh tối ưu nhất, thậm chí có thể quan sát được sự vận động của khối u, mạch máu đi vào khối u. Ông chia sẻ thêm: "Đây là kỹ thuật ít xâm lấn nên sẽ an toàn cho bệnh nhân. Kỹ thuật này được áp dụng cho các bệnh lý đại tràng, phẫu thuật thần kinh, những chấn thương chỉnh hình xâm lấn ít".

GS.TS Joel Leroy cũng cho biết: "Trang thiết bị của Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa, bệnh viện Xanh Pôn đã đạt tiêu chuẩn quốc tế và châu Âu. Thậm chí còn có những máy móc hiện đại hơn cả bệnh viện tại Pháp mà tôi đang công tác. Máy chụp cát lớp vi tính, cộng hưởng từ mà trung tâm này đang sử dụng hiện mới chỉ có 3 cái ở châu Á và Việt Nam là một trong 3 nước đó".

Theo thống kê, mỗi năm người Việt Nam chi khoảng 2 tỷ USD để ra nước ngoài điều trị. GS. TS Joel Leroy nhận định rằng, khi có những máy móc tân tiến như tại trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa thì nhiều bệnh nhân sẽ không phải tìm cách ra nước ngoài điều trị nữa. Ông cũng cho biết sẽ hỗ trợ bệnh viện Xanh Pôn đào tạo các bác sĩ phẫu thuật áp dụng công nghệ mới này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục