Cắn… để tăng cường tuần hoàn máu

Nguyễn Mai, icon
10:24 ngày 03/07/2018

VTV.vn - Hãy đến gặp chị Dorothy Stein, chuyên viên xoa bóp ở New Jersey, Mỹ để được chữa nhức mỏi bằng phương pháp cắn lưng.

Chị Dorothy Stein nổi tiếng với phương pháp chữa bệnh độc đáo

Tẩm quất hay giác hơi cạo gió được biết đến là một trong những cách chữa nhức mỏi của người châu Á. Nhưng nếu bạn quá mỏi và muốn thư giãn theo cách mới lạ, hãy đến gặp chị Dorothy Stein, chuyên viên xoa bóp ở New Jersey, Mỹ để được chữa nhức mỏi bằng phương pháp cắn lưng. Phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này đang trở thành đề tài gây tranh cãi trong giới y khoa Mỹ về hiệu quả của nó.

Bác sĩ Dot, là tên mà chị Dorothy Stein sử dụng trong lúc làm việc. Chị cho biết đã được mẹ mình khuyến khích sử dụng răng như một dụng cụ mát-xa từ khi còn là đứa trẻ lên năm. Đó là lần đầu tiên chị được mẹ cô yêu cầu mát-xa hộ. Tuy nhiên, khi đó, đôi tay của một đứa trẻ không đủ khỏe, nên mẹ Dorothy đã yêu cầu cô con gái cắn vào lưng. Và đó cũng là bí quyết của chuyên viên mát-xa Dorothy dùng để làm giãn cơ bắp của khách hàng và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Tin hay không thì tùy bạn, nhưng phương pháp "mát-xa cắn" kỳ lạ này khiến Dorothy Stein trở nên nổi tiếng ngay cả với những ngôi sao hạng A. Vào đầu thập niên 80, cô bắt đầu cung cấp dịch vụ mát-xa miễn phí cho các ban nhạc nổi tiếng ở hậu trường và đó là cách cô ấy xây dựng tên tuổi cho mình. Def Lepard và The Rolling Stones nằm trong số những khách hàng đầu tiên của cô. Chính bởi dịch vụ mát-xa cắn độc đáo miễn phí mà cô có thể xây dựng nhiều mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao.

Stein chỉ bắt đầu tính phí cho dịch vụ mát-xa của cô kể từ năm 1994, nhưng vào thời điểm đó cô đã trở nên nổi tiếng trong giới nhạc sĩ và những người nổi tiếng Hollywood, khiến cho mọi người không ngại trả tiền để sử dụng dịch vụ này. Thậm chí ngày nay, danh sách khách hàng thân thiết của cô có những tên tuổi lớn như Kanye West, Katy Perry hoặc Simon Cowell, và phí khoảng 150 đô la Mỹ cho mỗi buổi mát-xa.

"Đương nhiên, tôi sẽ hỏi khách hàng xem họ có muốn thử phương pháp mát-xa cắn này trước buổi trị liệu hay không" - Bác sĩ Dot nói với kênh truyền hình Refinery29 - "Và sau đó, trước khi xoa dầu tôi cắn khắp lưng họ, từng chút một, tránh không cắn vào xương sườn. Chủ yếu tôi mát-xa ở cổ và vai, vì đó là những chỗ hay nhức mỏi. Nhiều người bị đau cổ, vai gáy lắm".

Dorothy Stein mới đây đã xuất hiện trên chương trình This Morning show của Đài truyền hình Anh ITV, nơi cô trình diễn trực tiếp kỹ thuật mát-xa cắn của mình. Khán giả đã có những phản ứng trái ngược nhau. Người thì tỏ ra thích thú, nhưng cũng có người e dè và cho rằng tại sao lại để nước bọt người lạ dính lên cơ thể như vậy.

Tiến sĩ Holly Phillips, tác giả của The Exhaustion Breakthrough, đã nêu lên một số lo ngại về nguy cơ nhiễm trùng, nếu Stein vô tình cắn quá mạnh. "Khoảng 10 đến 15% vết thương khi bị cắn của con người sẽ bị nhiễm vi khuẩn. Ngoài ra còn có khả năng lây truyền virus như viêm gan B" - cô nói với Billboard.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục