Cảnh báo siêu khuẩn tấn công các bệnh viện và viện dưỡng lão ở Australia

Nguyễn Mai, icon
08:03 ngày 09/05/2019

VTV.vn - Theo báo cáo của chính phủ Australia, các bệnh viện và viện dưỡng lão nước này đang đang bị tấn công bởi sự gia tăng của các siêu vi khuẩn kháng kháng sinh.

Môi trường sạch sẽ quá cũng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển

Hiện tượng kháng kháng sinh (antibioresistance) xảy ra khi mầm bệnh hay vi khuẩn không bị diệt bởi thuốc kháng sinh, mà chúng vẫn tồn tại và sinh sản ra những thế hệ con cháu không có tính cảm ứng (sensible) với một hay nhiều loại thuốc kháng sinh (đa kháng sinh) nào đó. ... Người ta gọi đó là siêu khuẩn hay superbug.

Tại các viện dưỡng lão, thuốc kháng sinh đang được kê cho những bệnh nhân mắc bệnh da liễu và bệnh đường tiết niệu. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không cần thiết dùng đến kháng sinh vẫn được các bác sĩ kê đơn, dẫn đến việc lạm dụng thuốc kháng sinh quá mức. Bên cạnh đó, việc sử dụng những thiết bị y tế có nhúng qua thuốc sát trùng cũng khiến siêu khuẩn tiến hóa, trở nên "nhờn" thuốc, dẫn đến việc siêu khuẩn phát triển mạnh mẽ ngay cả trên các bề mặt dụng cụ có thuốc sát khuẩn và cả da người bệnh.

Ủy ban An toàn và Chất lượng trong Chăm sóc Sức khỏe của Australia đã công bố báo cáo thường niên về việc siêu khuẩn kháng thuốc chống kháng sinh ở nước này (AURA). Báo cáo chỉ rõ, vi khuẩn E. coli đang phát triển tính kháng thuốc kháng sinh tiền tuyến, nhanh nhất là salmonella, neisseria gonorrhoeae và neisseria meningitidis.

"Mặc dù sự thay đổi trong việc kê đơn sẽ giúp làm chậm sự lây lan của kháng thuốc, nhưng những phát hiện AURA mới nhất này cho thấy mức độ kê đơn thuốc kháng sinh không phù hợp trong bệnh viện và cộng đồng vẫn còn quá cao" - Kathryn Daveson, Giám đốc lâm sàng của AURA cho biết trong một thông cáo truyền thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục