Cấp cứu bệnh nhân sốc phản vệ nguy kịch do ong vò vẽ đốt

Văn Thành, icon
01:07 ngày 08/07/2022

VTV.vn - Trung tâm Cấp cứu 115 - Kim Xuyên vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân bị sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt.

Bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt. Ảnh: BVCC

Theo ghi nhận từ người nhà, bệnh nhân Đ.M.T (47 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) trong lúc đang hái trám vô tình chọc phải tổ ong khiến xảy ra tình huống như vậy.

Qua kiểm tra ban đầu, phát hiện 15 nốt trên vùng đầu và 2 tay khiến bệnh nhân đau đầu nhiều, trạng thái lơ mơ, khó thở, tức ngực, buồn nôn.

Sau khi bị ong đốt, 5 phút sau, bệnh nhân được đưa thẳng đến Trung tâm Cấp cứu 115 - Kim Xuyên tiến hành sơ cứu sử dụng kịp thời các thuốc vận mạch, chống sốc mà trong đó chủ lực vẫn là Adrenalin.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) điều trị tiếp.

Theo các bác sĩ, vào thời điểm này, ong sinh sôi nảy nở thì tỷ lệ tai nạn do ong đốt sẽ càng cao dẫn đến tình trạng sốc phản vệ. Sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo: Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm... người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục