Chẩn đoán nhầm ung thư khiến bệnh nhân phải cắt bỏ vú

Hoài Linh, icon
05:48 ngày 06/01/2020

VTV.vn - Một phụ nữ đã hóa trị nhiều tháng và phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực vì bác sĩ chẩn đoán nhầm ung thư vú.

Sarah Boyle được chẩn đoán bị ung thư vú bộ ba âm tính lần đầu vào năm 2016. Cô đã trải qua nhiều đợt hóa trị, cuối cùng phải cắt bỏ cả hai bên vú. Ban đầu, bác sĩ cho biết việc điều trị ung thư có thể dẫn đến các vấn đề về sinh sản. Song, Sarah sinh được hai con, đều khỏe mạnh. Con út của cô hiện được 13 tháng tuổi.

Tháng 6/2017, các bác sĩ tại Đại học Royal Stoke phát hiện kết quả sinh thiết của cô bị đọc sai, dẫn đến chẩn đoán nhầm. Sau vài tháng hoá trị cực khổ, cô mới nhận được thông báo rằng liệu trình này là không cần thiết. Việc hoá trị đã khiến cô rụng hết tóc, ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cô đã chia sẻ câu chuyện của mình để kêu gọi các bệnh viện sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc chẩn đoán và sàng lọc ung thư.

Ngày 1/1, các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London và Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã công bố hệ thống trí tuệ nhân tạo có tên gọi DeepMind AI. Đây là công trình mới nhất nhằm cải thiện độ chính xác của việc sàng lọc ung thư vú và giảm thiểu các trường hợp đáng tiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục