Bị đỉa cắn khi đi tắm sông, bé gái chảy máu không ngừng ở "vùng kín"

Văn Thành, icon
03:00 ngày 07/09/2020

VTV.vn - Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bé gái 8 tuổi, trú tại Ba Chẽ, Quảng Ninh, nhập viện do tắm sông bị đỉa chui vào "vùng kín", cắn gây chảy máu nhiều.

Hình minh họa.

Theo người nhà chia sẻ, bệnh nhi đi tắm sông về và xuất hiện máu chảy nhiều ở "vùng kín", không rõ nguyên nhân tại sao. Gia đình thấy vậy đưa cháu đến Trung tâm Y tế Tiên Yên.

Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bệnh nhi bị xuất huyết "vùng kín" do đỉa cắn. Xác định đây là trường hợp khó và tế nhị. Ngoài việc con đỉa đã chui ra khỏi "vùng kín", việc tiếp theo cần làm là cầm máu cho bệnh nhi nhưng phải đảm bảo không làm tổn thương màng trinh.

Sau 2 giờ can thiệp, máu ở "vùng kín" của bệnh nhi đã ngừng chảy, bệnh nhi đã tỉnh táo và xuất viện ngày hôm sau.

Theo các bác sĩ, đỉa là loại sinh vật hút máu, có khả năng "đánh hơi" con người qua khí ni tơ phát ra từ mùi mồ hôi, mùi nước tiểu. Khi trẻ tắm sông, suối và ao hồ ở những vùng có nhiều đỉa và bị đỉa chui vào chỗ kín hoàn toàn có thể xảy ra.

Đỉa có khả năng chui vào những khe hở rất nhỏ, sau đó bám vào hút máu cho đến khi no thì tự chui ra hoặc trú luôn bên trong. Hiện tượng chảy máu liên tục sau đó là do khi hút máu, miệng đỉa tiết ra chất làm rối loạn đông máu tại chỗ khiến máu không thể đông.

Ngoài ra, khi bơi, tắm, thời gian ngâm nước dài, khả năng mắc bệnh càng cao. Các bệnh điển hình là viêm da tiếp xúc, dị ứng, các bệnh về mắt… Khi bị ngâm lâu trong nguồn nước ô nhiễm, cơ quan sinh dục có thể bị tổn thương, mắc các bệnh phụ khoa, nam khoa. Đặc biệt đi bơi không có người lớn quản lý một chút sơ sẩy có thể khiến người bơi bị đuối nước, dễ tử vong.

Các gia đình có con nhỏ cần giáo dục, hướng dẫn và chăm sóc trẻ. Không để trẻ tự ý tắm ở các vùng ao, hồ, suối nhằm tránh các tác hại có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Ngay sau khi trẻ tự ý đi tắm ở sông, suối về mà có biểu hiện ở vùng mũi, họng, bộ phận sinh dục có ra máu hoặc biểu hiện bất thường thì phải đến ngay cơ sở y tế để được các bác sĩ xử trí, can thiệp kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục