![](https://cdn-images.vtv.vn/zoom/320_200/66349b6076cb4dee98746cf1/2024/06/29/tien-luong-tang-56309922794873471171383-22009267028735415000819.jpg)
Người bệnh N.T.H. (72 tuổi, trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng vùng mạn sườn trái, sốt cao kèm theo rét run, buồn nôn nhưng không nôn, đại tiện khó, người mệt lả.
Ngay khi tiếp nhận, người bệnh được hồi sức cấp cứu và thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng. Kết quả cho thấy người bệnh có khối áp xe lách, đã vỡ mủ, lan ra giữa lách và thành bụng bên trái, gây thâm nhiễm mỡ, viêm phúc mạc toàn thể, nguy cơ tử vong cao.
Sau khi hội chẩn, người bệnh được dùng kháng sinh điều trị toàn thân và chỉ định phẫu thuật cắt lách. Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ đã thành công tốt đẹp.
Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được chuyển về Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc điều trị hậu phẫu với kháng sinh, theo dõi sát sao nhiễm khuẩn huyết, viêm phúc mạc, kiểm soát huyết áp. Nhờ can thiệp ngoại khoa kịp thời, kết hợp với điều trị nội khoa tích cực nên sau 1 tuần điều trị, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục tốt.
Bác sĩ Nguyễn Năng Bách, Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ cho biết: Lách là một cơ quan trong cơ thể, nằm ở tầng trên mạc treo kết tràng ngang, bên trái dạ dày, ở dưới vòm hoành trái. Đây là trung tâm của hệ miễn dịch và hoạt động chủ yếu như một bộ lọc máu. Khi hệ miễn dịch tự nhiên của con người bị suy yếu, vi khuẩn hoặc vi nấm theo đường máu tấn công trực tiếp, dồn dập vào trung tâm của hệ miễn dịch, sẽ vượt qua khả năng tự bảo vệ của cơ thể và gây ra bệnh lý "áp xe lách".
Do lách thông nối trực tiếp với các mạch máu lớn nên từ đây, vi khuẩn hoặc nấm gây bệnh sẽ tiếp tục làm nhiễm khuẩn huyết và theo dòng máu gây ảnh hưởng tới tất cả các cơ quan trong cơ thể. Áp xe lách là bệnh lý nhiễm trùng hiếm gặp nhưng tỷ lệ tử vong cao.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bé G.L. (7 tuổi, trú tại Yên Bái) phát hiện thiểu sản thận, suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 7/2023, chỉ nặng 18 kg, kèm theo đó là bệnh lý tăng huyết áp, suy tim.
VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (Đồng Nai) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thận phức tạp cho bệnh nhân nữ 60 tuổi.
VTV.vn - Tại Việt Nam, sốt xuất huyết là nguyên nhân làm cho khoảng 100.000 trường hợp phải nhập viện và gần 100 trưởng hợp tử vong mỗi năm.
VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi.
VTV.vn - Mùa hè là thời điểm lý tưởng để trẻ đi bơi rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, bơi lội cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tai giữa ở trẻ.
VTV.vn - Khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.
VTV.vn - Tiêm vaccine phòng bệnh trước khi sinh là việc quan trọng đối với phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, có những loại vaccine bà bầu không được tiêm.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.T 34 tuổi, trú tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên sau khi uống bia, đi xe máy tự ngã trong tình trạng bàng quang căng nước tiểu.
VTV.vn - Khi mang thai, phụ nữ thường quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe của mình và thai nhi một cách tối đa.
VTV.vn - Bệnh dại là bệnh nguy hiểm, khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong gần như 100% ở cả người và động vật.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên vừa có khuyến cáo người dân lưu ý phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.
VTV.vn - Con chó đã chết và được Chi cục Thú y vùng V lấy mẫu làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus dại.
VTV.vn - Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark vừa kịp thời cứu sống một trẻ nguy kịch do sốc phản vệ sau khi ăn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc được mua trên mạng.
VTV.vn - Sâu ban miêu là một loại bọ có hình dáng giống bọ xít, độc tính cao có thể dẫn tới ngộ độc nếu dùng sai cách.