Cứu sống bé gái 5 tuổi bị kéo đâm thấu ngực tại TP.HCM

Nguyễn Thuận (Trung tâm tin tức VTV24), icon
09:36 ngày 15/08/2016

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vừa cấp cứu kịp thời cho bé gái 5 tuổi ở tỉnh Tây Ninh bị kéo đâm thấu ngực trái vì chạy vấp ngã trong lúc người nhà đang cầm kéo cắt tôm.

Bệnh nhi được chuyển từ tỉnh Tây Ninh lên Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng suy hô hấp. Kết quả chụp X-quang, CT Scan cho thấy, mũi kéo nằm giữa trung thất, vừa chạm tới tĩnh mạch chủ trên. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, lấy cây kéo ra khỏi ngực trái em bé này. May mắn, cây kéo đâm chưa gây vỡ tĩnh mạch chủ, nếu không bệnh nhi đã tử vong trước khi nhập viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ nhỏ thường hay có những hành động đột ngột, bất cẩn dễ dẫn đến các tai nạn do vật nhọn như: dao, kéo, đũa, muỗng... Khi trẻ gặp nạn, phụ huynh nên nhanh chóng chuyển trẻ đến cơ sở y tế gần nhất; không nên mất bình tĩnh; việc tự rút vật nhọn ra sẽ gây mất máu dẫn đến tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục