
Ngày 27/1, BV hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, trước đó vào trưa ngày 22/01/2015, bệnh viện đã tiếp nhận sản phụ Võ Thị Hoàng (36 tuổi, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) được chuyển tuyến cấp cứu từ Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc.
Tại BVĐK Nghệ An các bác sỹ cho biết, sản phụ Hoàng vừa mới sinh con, hôn mê sâu, đồng tử dãn, huyết áp không đo được, nhịp tim rời rạc, da niêm mạc nhợt, huyết tươi âm đạo ra nhiều, tiên lượng tử vong rất cao.
Nhận định bệnh nhân bị băng huyết nặng, trụy mạch, đờ tử cung sau sinh, ê-kip cấp cứu liên khoa Sản, Gây mê Hồi sức lập tức mổ cấp cứu nhanh với hy vọng đảm bảo được tính mạng. Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại khoa, sản phụ Hoàng có dấu hiệu rối loạn đông máu, các bác sĩ đã phải chỉ định truyền hơn 6 lít máu cứu bệnh nhân.
Đến ngày 25/1/2015, sản phụ Hoàng đã dần hồi tỉnh và chuyển về khoa Sản tiếp tục theo dõi. Các bác sĩ cũng cho biết, đến ngày 27/1, sản phụ ăn uống, ngủ nghỉ bình thường, hoàn toàn tỉnh táo, vết mổ tốt, các chỉ số máu, sinh hóa đã dần trở lại bình thường.
Chị Võ Thị Thanh, em gái sản phụ Hoàng, nghe tin chị gái gặp nạn đã ngay lập tức từ Đắc Lắc ra chăm chị. Tâm sự với dòng nước mắt lăn dài, chị Thanh cho biết: “Nghe người nhà báo tin là cơ hội sống của chị gái mình chỉ còn 1%, mong manh lắm, mình đã khóc rất nhiều vì thương xót chị.
Cứ ngỡ đã mất chị rồi, May sao chị đã được chuyển tuyến, mổ cấp cứu kịp thời, được bác sỹ bệnh viện quan tâm, chăm sóc nên đã từ cõi chết trở về. Các bác sỹ đã không chỉ cứu sống tính mạng chị gái mình, mà còn cứu tương lai của 6 đứa con chị. Nói dại, nếu chị mất, 6 đứa trẻ phải làm sao…Mình và gia đình đúng là chỉ biết nói lời cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn trời đất!”.
Được biết, sản phụ Hoàng có 6 người con. Cả 6 lần sinh, sản phụ tự vượt cạn tại nhà, đến lần sinh thứ 6 này, sau khi tự sinh bé trai nặng 3,6kg, sản phụ gặp biến chứng sản khoa trên.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.
VTV.vn - Chuẩn bị suất ăn sáng cho con nhiều như người lớn, các mẹ luôn tin những khẩu phần này là đầy đủ, song các chuyên gia mổ xẻ thực đơn lại nhận định "đầy thôi chứ chưa đủ".
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa điều trị cho một trường hợp viêm mô tế bào vùng hàm mặt nặng nề.
VTV.vn - Bệnh tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc nhóm Enterovirus gây ra. Bệnh lây từ người sang người chủ yếu qua đường tiêu hóa.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật thành công khối bướu giáp kích thước lớn đeo bám bệnh nhân suốt 15 năm.
VTV.vn - Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, virus Enterovirus 71 (EV71) đã được xác định bằng kỹ thuật PCR ở một số trường hợp mắc tay chân miệng nặng.
VTV.vn - Yêu cầu này được Bộ Y tế đưa ra trước tình trạng buôn bán tinh trùng, noãn, phôi, mang thai hộ vì mục đích thương mại tại một số địa phương.
VTV.vn - Cỏ lúa mì là một loại thảo dược có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe và thường được sử dụng ở dạng nước ép tươi hoặc dạng bột tại các nước châu Âu - Mỹ.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, trong ngày 1/6, nước ta ghi nhận 950 ca mắc mới; có 202 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Tính đến ngày 28/5, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 1.670 ca mắc tay chân miệng, riêng trong tuần 21, số ca mắc tăng 47,1% so với trung bình 4 tuần trước.
VTV.vn - Chiến dịch bổ sung vitamin A Ngày Vi chất dinh dưỡng đợt I được Thành phố Hà Nội triển khai đồng loạt, bắt đầu từ ngày 1/6/2023.
VTV.vn - Các thông điệp cảnh báo mối nguy đối với sức khỏe bằng tiếng Anh và tiếng Pháp sẽ sớm xuất hiện trên điếu thuốc lá ở Canada.
VTV.vn - Bộ Y tế đang chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương đề xuất Chính phủ tháo gỡ cơ chế mua sắm, đảm bảo cung ứng đủ vaccine cho Chương trình TCMR.
VTV.vn - Do không biết mắc viêm gan B, bệnh nhân đã dùng thuốc nam để điều trị bệnh bệnh COPD. Trong quá trình đó, bệnh nhân đã phát hiện bị viêm gan B giai đoạn muộn.
VTV.vn - Cụm từ "vi chất" đang là tiêu điểm về vấn đề dinh dưỡng ở trẻ và được đề cập liên tục suốt thời gian gần đây.
VTV.vn - Thụy Điển đang tiến rất gần đến mục tiêu "quốc gia không khói thuốc lá", tức là có dưới 5% số người trưởng thành hút thuốc.