Đảm bảo cung ứng đủ bộ quần áo chống dịch dùng một lần trong công tác điều trị COVID-19

Văn Thành, icon
01:43 ngày 08/03/2020

VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ bộ quần áo chống dịch dùng một lần trong công tác điều trị COVID-19.

Hình minh họa.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, khó lường trên địa bàn thành phố, để đảm bảo sẵn sàng bộ quần áo chống dịch dùng một lần phục vụ công tác điều trị cho người bệnh nhiễm COVID-19, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh tích cực, chủ động rà soát, sử dụng nguồn lực hiện có để dự trữ, bổ sung quần áo, đáp ứng nhu cầu khi có người bệnh nhiễm COVID-19 vào điều trị, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bệnh dịch gây ra.

Ngày 6/3, Hà Nội đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, là một phụ nữ 26 tuổi, địa chỉ tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Ngày 7/3, thêm hai trường hợp nhiễm COVID-19 từng tiếp xúc với trường hợp đầu tiên. Sáng 8/3, một trường hợp ngồi cùng hàng ghế trên chuyến bay về Việt Nam cùng bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục