“Đàn guitar kỳ diệu” hỗ trợ chức năng bệnh nhân

Quốc Dũng, icon
09:44 ngày 29/04/2014

Bác sĩ Jason Kenne, Australia đã sáng tạo ra một cây đàn guitar đặc biệt có khả năng hỗ trợ cải thiện nhận thức não bộ của các bệnh nhân phải chịu những tai biến về não hoặc đột quỵ.

Đình Văn Nguyễn từng là một nhạc sĩ người Australia gốc Việt. Năm 28 tuổi, anh bất ngờ gặp tai nạn gây chấn thương sọ não, các bộ phận cơ thể bên trái hoàn toàn mất chức năng hoạt động. Trước đó, Nguyễn đang là một nghệ sĩ rất triển vọng. Hiện nay, Nguyễn đang sống trong một khu dân cư ở Melbourne, Australia, để thực hiện những sinh hoạt bình thường, anh phải dựa vào sự hỗ trợ của một người chăm sóc.

Bây giờ, khi ở tuổi 51, Nguyễn lại có cơ hội trở lại với niềm đam mê âm nhạc của mình nhờ cây đàn guitar chỉ cần sử dụng một tay, được thiết kế dựa trên phương pháp vật lý trị liệu bằng âm nhạc của bác sĩ Jason Kenner.

Để tìm hiểu thêm về cây đàn guitar kỳ diệu này, mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục