Điều trị hội chứng tự kỷ ở trẻ em theo y học cổ truyền

Y học Phương Đông, icon
03:38 ngày 06/01/2014

Hội chứng tự kỷ có thể điều trị theo y học cổ truyền và mang lại kết quả tốt, là niềm vui cho nhiều gia đình.

Hội chứng tự kỷ được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là mang tính xã hội và được coi là hội chứng của thời đại. Trẻ em là đối tượng dễ mắc nhất. Theo số liệu từ BV Nhi Trung ương, từ năm 2007 đến nay, số trẻ đến khám tăng 50 lần, đến điều trị tăng 30 lần.

‘ Ảnh: VTV Online

Theo BS. Nguyễn Quốc Văn, Trưởng khoa Điều trị Tự kỷ bại não, BV Châm cứu Trung ương, một nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trẻ bị hội chứng tự kỷ cao như sau:

- Mẹ bị nhiễm trùng trong thời kỳ mang thai, nhất là thời kỳ 8-12 tuần hoặc mẹ bị mắc các bệnh như rubella trong những tháng thai kỳ đầu tiên.

- Dùng các thuốc giảm đau, nhất là trong thời gian mang thai hoặc chuẩn bị mang thai.

- Tiếp xúc với thủy ngân: có thể từ đồ chơi, vật dụng gia đình... nhiễm thủy ngân.

- Sự căng thẳng của người mẹ trong thời kỳ thai nghén.

- Các cháu bộ gen bình thường nhưng có một đoạn gen yếu. Khi đoạn gen ấy bị tác động bởi môi trường như: để cháu một mình chơi, xem tivi, internet… thì đoạn gen yếu ấy sẽ phát huy các triệu chứng như hội chứng tự kỷ.

Trong chuyên mục Cội nguồn và tương lai, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với BS. Nguyễn Quốc Văn, Trưởng khoa Điều trị Tự kỷ bại não, BV Châm cứu Trung ương để tìm hiểu về phương pháp điều trị hội chứng tự kỷ theo y học cổ truyền.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục