Gia tăng số ca tử vong do nhiễm virus sốt xuất huyết Lassa ở Nigeria

Hoài Linh, icon
10:50 ngày 11/03/2019

VTV.vn - Cơ quan Y tế Nigeria thông báo: dịch sốt xuất huyết Lassa đã khiến 93 người thiệt mạng kể từ khi căn bệnh cấp tính này bắt đầu bùng phát trở lại hồi tháng 1 vừa qua.

Hiện tại dịch Lassa đã lan tới 21/23 tỉnh thành của nước này với 1.447 người nghi nhiễm bệnh. Đặc biệt, chỉ trong vòng 1 tuần qua, đã có 36 ca dương tính với virus Lassa mới, trong đó có cả người bệnh cư trú tại thủ đô Abuja của Nigeria.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria (NCDC) cho biết: ít nhất 15 nhân viên y tế nước này cũng đã bị nhiễm virus Lassa cùng khoảng 4.700 người khác được cho là có tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhân bị mắc chứng sốt xuất huyết cấp tính này. Hiện tỷ lệ tử vong trong số người nhiễm bệnh chiếm khoảng 22%.

Trước đó, trong năm 2018, dịch sốt Lassa đã khiến 171 người tử vong ở 23 bang của Nigeria, trong đó có 633 trường hợp được xác nhận dương tính với Lassa và gần 3.500 trường hợp nghi nhiễm bệnh. Tuy nhiên, cơ quan y tế Nigeria đã ngăn chặn kịp thời dịch bệnh này. Dịch sốt này thường gia tăng nhanh và bùng phát ở Nigeria vào mùa khô, giữa tháng 1 và tháng 4 hằng năm.

Khoảng 80% số người bị nhiễm virus Lassa không có triệu chứng, số còn lại có triệu chứng không điển hình. Thời gian ủ bệnh dao động vào khoảng 2 - 21 ngày, sau đó bắt đầu khởi phát triệu chứng thường là sốt, suy nhược cơ thể và khó chịu. Vài ngày sau, bệnh nhân sẽ bắt đầu đau đầu, đau họng, đau cơ vùng ngực, bụng, nôn hoặc buồn nôn, tiêu chảy. Nặng hơn nữa, bệnh nhân có thể bị phù nề mặt, tràn dịch màng phổi, xuất huyết từ miệng, mũi, âm đạo hoặc đường tiêu hóa và có thể dẫn đến sốc, tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục