
Theo Bệnh viện đa khoa Hải Dương, nếu như trong tuần từ 8-14/5, Bệnh viện chỉ tiếp nhận 657 bệnh nhân nhập viện thì tuần qua có tới khoảng 1.200 bệnh nhân phải vào viện điều trị nội trú, trong đó tăng mạnh nhất là Khoa Nhi. Giai đoạn trước, ngày cao nhất chỉ có 41 trẻ nhập viện thì trong tuần nắng nóng này, ngày đông nhất (ngày 28/5) lên tới tới 99 trẻ.
Chị Bùi Thị Thu Huyền, Trường phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương) cho biết: Đa số trẻ nhập viện mắc viêm phế quản, sốt, tiêu chảy, các bệnh về đường hô hấp, sốt chưa rõ nguyên nhân. Trong tuần, có 28 ca bệnh nhi phải chuyển tuyến trung ương, trong khi hai tuần trước đó, chỉ 11 ca phải chuyển tuyến.
Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hải Dương), hiện nay những bệnh mà trẻ thường mắc chiếm tỷ lệ cao gồm: sốt phát ban, thủy đậu, viêm não Nhật Bản, viêm não mô cầu. Bác sĩ Nhàn cũng lưu ý thời điểm hiện nay đang vào mùa viêm não, trẻ bị mắc viêm não thường từ 2 đến 10 tuổi. Trẻ bị viêm não khi bị biến chứng thường nặng và phải chuyển tuyến. Trong tuần, qua khám bệnh nhiều trường hợp cho thấy nhiều bậc cha mẹ chủ quan khi thấy con bị sốt cao nhưng chủ quan, chậm đưa con đến bệnh viện kiểm tra.
Trong tuần nắng nóng vừa qua, Bệnh viện Nhi Hải Dương đang trong giai đoạn chuyển sang cơ sở mới nên cũng ảnh hưởng đến lượng bệnh nhân tiếp nhận vào khám và điều trị. Tình trạng trẻ nhỏ đổ về Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hải Dương có khả năng gây quá tải cho bệnh viện, do vậy Bệnh viện Nhi Hải Dương một mặt vẫn duy trì khám và điều trị, một mặt tăng cường bổ sung 40 giường bệnh, tăng cường nhân lực y bác sĩ , điều dưỡng cho Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa để đáp ứng nhu cầu thu dung, điều trị cho nhân dân.
Các y bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh nuôi con nhỏ trong điều kiện thời tiết hiện nay cần hạn chế cho trẻ ra ngoài vào ban ngày, nhất là những thời điểm nắng gắt từ 11 giờ đến 15 giờ hàng ngày, cần quan tâm chú ý giữ cho trẻ mặc đồ thoáng mát, giữ vệ sinh thân thể cho trẻ sạch sẽ, tránh để trẻ bị muỗi đốt.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!
VTV.vn - Bộ Y tế tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
VTV.vn - Tuần qua, Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã cứu sống thành công bé trai 11 tuổi bị đuối nước.
VTV.vn - Đây là bệnh diễn ra khá phổ biến ở miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, những nơi điều kiện vệ sinh chưa được chú ý.
VTV.vn - Những trung tâm điều trị kỹ thuật cao, chuyên sâu đang góp phần giảm tải cho các bệnh viện khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
VTV.vn - Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 4/6/2023, đối tượng tham gia là trẻ em từ 0 - 16 tuổi, sinh sống trên địa bàn TP Hải Phòng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân còn rất trẻ và chưa từng có bệnh lý mạn tính gì trước đó.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bé trai 14 tuổi (trú tại Kim Bôi, Hoà Bình) trong tình trạng mệt nhiều, nôn ra máu đông cùng dịch dạ dày.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, trong ngày 27/5, nước ta ghi nhận 839 ca mắc mới; có 198 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Đái tháo đường (tiểu đường) là bệnh lý nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan.
VTV.vn - Thông tin vừa được ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) chia sẻ liên quan đến thuốc hiếm điều trị cho bệnh nhân.
VTV.vn - Sáng 27/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5/2023.
VTV.vn - Trước các vụ việc ngộ độc do độc tố Botulinum khiến một số người nhập viện nguy kịch và đã có ca tử vong tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới có khuyến cáo phòng ngừa.
VTV.vn - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành toàn quốc, thu hồi toàn bộ mặt hàng thuốc Myomethol.
VTV.vn - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 569/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
VTV.vn - Trước vào viện 6 giờ, 3 người ăn 4 - 5 con côn trùng không rõ loại. Sau ăn, xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.