Hơn 1.000 ca mắc sốt rét ở Bình Phước từ đầu năm 2015

Lệ Quyên, Lê Na, icon
06:07 ngày 09/10/2015

VTV.vn - Là một trong những vùng trọng điểm của dịch sốt rét và nằm trong vùng sốt rét kháng thuốc, từ đầu năm đến nay, Bình Phước có hơn 1.000 ca mắc sốt rét.

Số ca mắc sốt rét tăng do người dân còn chủ quan với dịch bệnh.

Tình hình sốt rét tại Bình Phước diễn biến rất phức tạp, trong đó số ca mắc nhiều nhất là tại các huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng và Bù Đốp. Trước tình hình bệnh tăng cao, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống.

Tuy nhiên, số ca mắc sốt rét vẫn tăng do người dân còn chủ quan với dịch bệnh, nhất là những người thường xuyên làm nương rẫy ở khu vực gần rừng… vì vậy, người dân cần hết sức lưu ý. Để phòng chống sốt rét hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải mắc màn khi ngủ, kể cả khi ở nương rẫy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục