Hơn 400.000 người chết mỗi năm vì ngồi nhiều

Ban Thời sự, icon
05:45 ngày 30/09/2016

VTV.vn - Tạp chí Y tế dự phòng Mỹ công bố việc ngồi hơn 3 tiếng/ngày khiến 433.000 người chết mỗi năm trên toàn thế giới.

Khoảng 433.000 người chết mỗi năm vì ngồi trong hơn 3 giờ/ngày (Ảnh Markus Schreiber)

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu thu thập từ 54 quốc gia trong 10 năm (từ 2002 - 2011). Họ phát hiện khoảng 60% dân số thế giới ngồi hơn 3 tiếng/ngày. Số ca tử vong cao nhất liên quan đến thói quen ngồi nhiều là ở Tây Thái Bình Dương và châu Âu. Lebanon và Hà Lan đứng đầu trong những quốc gia có số người tử vong vì ngồi nhiều.

Đặc biệt, theo các nhà nghiên cứu, việc giảm thời gian ngồi có thể tăng tuổi thọ thêm 0,2 năm. Còn việc vận động thêm 30 phút/ngày sẽ tác động tích cực đến cơ thể và giảm tỷ lệ tử vong.

Thể dục vô ích nếu ngồi lâu một chỗ Thể dục vô ích nếu ngồi lâu một chỗ Béo phì gia tăng ở trẻ nhỏ do ngồi quá nhiều Béo phì gia tăng ở trẻ nhỏ do ngồi quá nhiều Trẻ em Việt Nam đang... ngồi quá nhiều Trẻ em Việt Nam đang... ngồi quá nhiều

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục