Khó khăn trong điều trị lao cho người nhiễm HIV

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:04 ngày 02/03/2020

VTV.vn - Lao là bệnh nhiễm trùng cơ hội thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở người nhiễm HIV.

Đáng nói, người nhiễm HIV có nguy cơ mắc lao gấp nhiều lần so với người không nhiễm HIV. Thế nhưng, có không ít bệnh nhân HIV mắc lao tiềm ẩn trong cộng đồng chưa được phát hiện khiến việc kiểm soát và điều trị gặp nhiều khó khăn.

Đáng nói, rào cản lớn nhất trong công tác kiểm soát đó là sự kì thị. Kì thị từ chính bản thân người mắc và từ những người xung quanh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Khiêm, Phó trưởng khoa Nội II, Bệnh viện Phổi Hà Nội, cho biết: "Tự kì thị, người bệnh không dám đi khám, lúc đến viện trong tình trạng rất nặng, hắc nhiều bệnh nhiễm trùng cơ hội. Họ phải đến rất xa nơi mình sinh sống để lĩnh thuốc, để đi khám".

Đối với bệnh nhân HIV, hệ thống miễn dịch suy giảm nên rất dễ mắc lao. Vì thế, nếu không được kiểm soát, hoặc người bệnh không chủ động đi kiểm tra sức khỏe, đó sẽ là thách thức lớn trong công tác điều trị và là nguồn lây lan ra cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục