
Nước ta có hơn 5,3 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó, hơn 20.000 bệnh nhân cần điều trị. Họ có biểu hiện đặc trưng là cơ thể nhỏ bé, chậm phát triển, mũi tẹt, da sạm, do thiếu máu và thừa sắt làm lách to, chức năng gan suy giảm. Vì thế, nếu không có chiến lược giảm số người mang gen bệnh thì nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng dân số càng tăng.
Người mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải điều trị suốt đời. Ở thể nặng sẽ biểu hiện ngay từ nhỏ, trẻ chậm phát triển, dễ bị sốt, rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, ở thể trung bình, ban đầu chỉ xanh xao nên không ít trường hợp bị chẩn đoán nhầm là thiếu sắt, uống bổ sung sắt, khiến bệnh càng nặng.
Ở nước ta, tỷ lệ người bị bệnh Thalassemia ở vùng miền núi cao do tình trạng kết hôn cận huyết, điển hình như: tỉnh Hòa Bình, khu vực Tây Nguyên. Nếu hai người mang gen bệnh kết hôn với nhau thì khi sinh con có 25% khả năng bị bệnh, 50% mang gen bệnh. Vì thế việc xét nghiệm tiền hôn nhân cũng như tư vấn trước sinh thực sự quan trọng.
Đồng thời những sự kiện được tổ chức như các hoạt động hưởng ứng ngày Thalassemia là cơ hội tốt cung cấp thông tin cũng như kêu gọi cộng đồng chung tay vì bệnh nhân tan máu bẩm sinh.
Ở Việt Nam, ước tính mỗi năm có thêm 2.000 trẻ sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh. Đó sẽ là nguồn tiếp tục sinh ra những bệnh nhân Thalassemia mới nếu không được phát hiện sớm và tư vấn đầy đủ trước khi kết hôn.
Việc phòng ngừa và giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh chính là tránh nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng dân số.
VTV.vn - ĐBQH Trần Hoàng Ngân đề xuất cho phép doanh nghiệp, bệnh viện chủ động nhập khẩu vaccine COVID-19 nhằm tăng khả năng ứng phó linh hoạt với dịch bệnh.
VTV.vn - Chỉ trong 2 tháng, 5 ca hóc dị vật đường thở ở trẻ nhỏ được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, nhiều trường hợp nguy kịch do sặc cháo, xương cá, trái cây.
VTV.vn - Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ đã tiếp nhận 30 ca ngộ độc ở trẻ, phần lớn là do cố ý - chủ yếu ở lứa tuổi vị thành niên.
VTV.vn - Nhiều bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tự ý bỏ thuốc, dùng không đều, gây biến chứng nặng và có nguy cơ tử vong.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 33 tuổi bị đâm vào ngực trái, thủng tâm thất gây tràn máu màng tim và choáng tim nguy kịch, đã được mổ cấp cứu thành công trong đêm.
VTV.vn - Sáng 23/5, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 15, kết nối với 30 quận, huyện, thị xã toàn thành phố.
VTV.vn - Bé 3 tuổi ở Phú Thọ bị viêm V.A mạn tính tái phát, gây nghẹt mũi, ho kéo dài, ăn ngủ kém.
VTV.vn - Một nam bệnh nhân 43 tuổi vừa được Bệnh viện Đồng Nai 2 chẩn đoán ung thư dương vật giai đoạn sớm, xuất phát từ tình trạng hẹp bao quy đầu kéo dài.
VTV.vn - TP Hồ Chí Minh ghi nhận 6.711 ca tay chân miệng từ đầu năm 2025, tăng 49% so với 2024; riêng tuần 20 có 916 ca, số nhập viện và địa phương mắc bệnh đều gia tăng.
VTV.vn - Người vợ quỳ gối tiễn biệt các tạng hiến của chồng trong ca ghép xuyên đêm tại Quảng Ninh, gửi đi một thông điệp lay động về tình yêu và sự sống hồi sinh.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh lần đầu lấy đa tạng từ người cho chết não, ghép thành công 2 thận và điều phối 5 tạng khác, đánh dấu bước tiến lớn về kỹ thuật ghép tạng.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) vừa cập nhật thông tin mới nhất về số ca bệnh và việc triển khai ứng phó với diễn biến mới của COVID-19.
VTV.vn - Ổ dịch COVID-19 tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Bà Rịa) đã được kiểm soát. Ba học sinh mắc bệnh hiện đã hoàn thành cách ly tại nhà, không ghi nhận thêm ca mới.
VTV.vn - Trong 3 ngày liên tiếp, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) tiếp nhận 3 ca bệnh thủng ruột, đại tràng và hậu môn do dị vật giống xương cá, tất cả đều phải phẫu thuật cấp cứu.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch đảm bảo y tế cho kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2025.