Lấy ốc vít trong mũi cho bé 3 tuổi

Tuấn Bảo, icon
07:27 ngày 21/09/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa thực hiện thành công lấy dị vật là chiếc ốc vít trong lỗ mũi của bé Trần Anh H. 3 tuổi, ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc.

Bác sĩ kiểm tra mũi cho bệnh nhi.

Bệnh nhi ở cùng ông bà nội, 1 tuần trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện chảy dịch mũi được ông bà tự mua thuốc kháng sinh về cho uống nhưng không đỡ. Trẻ kêu đau mũi kèm theo hơi thở hôi nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ khám.

Qua thăm khám và soi mũi , các bác sĩ phát hiện có dị vật ở phần sau khe mũi dưới, mũi bên phải của bệnh nhi. Các bác sĩ đã tiến hành dùng dụng cụ chuyên dụng gắp thành công dị vật là 1 chiếc ốc vít đã có dấu hiệu han gỉ. Thăm khám thấy cuốn mũi dưới của bệnh nhi có dấu hiệu viêm trợt nông, nên đã tiến hành bơm rửa mũi, kê đơn tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, chống viêm.

Theo bác sĩ Lê Trọng Công – Khoa 3 chuyên khoa tai - mũi – họng, răng – hàm mặt, mắt, dị vật mũi là bệnh thường gặp trong cấp cứu tai mũi họng. Đặc biệt hay gặp ở trẻ em. Trẻ khi chơi thường nghịch ngợm nhét những vật vào mũi như nút nhựa, khuy áo, hạt lạc, hạt đậu... gây ra dị vật ở mũi.

Do đó, các bậc phụ huynh cần cảnh giác khi cho trẻ chơi các đồ chơi có kích thước nhỏ. Khi phát hiện các dị vật ở mũi của trẻ, cần phải đưa trẻ đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế để khám, chữa trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục