Mẩn ngứa, rối loạn tiêu hóa... do sán lá ruột nhỏ

P.V, icon
07:02 ngày 16/10/2024

VTV.vn - Nam bệnh nhân 49 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khám với lý do nổi mẩn ngứa, ợ hơi, trào ngược, đau bụng và rối loạn tính chất phân.

Bệnh nhân có tiền sử nổi mẩn ngứa tái phát, tự điều trị không rõ loại thuốc. Bệnh nhân được tư vấn thực hiện xét nghiệm máu và nội soi đại trực tràng.

Kết quả công thức máu bình thường; nội soi đại tràng phát hiện hình ảnh sán lá kích thước 5mm x 1mm, ép trứng nghi ngờ Metagonimus yokogawai.

Dựa trên các biểu hiện lâm sàng và kết quả nội soi đại tràng, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm sán lá ruột nhỏ Metagonimus yokogawai. Bệnh nhân được các bác sĩ tư vấn dùng thuốc và điều trị.

Sán lá ruột nhỏ Metagonimus yokogawai là một loại ký sinh trùng phổ biến ở người và động vật có vú ăn cá, gây bệnh đường ruột với các triệu chứng đa dạng. Với biểu hiện lâm sàng không điển hình, việc chẩn đoán ký sinh trùng trong các trường hợp có triệu chứng lâm sàng mơ hồ rất dễ bị bỏ qua và cần thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như nội soi đại trực tràng phát hiện hình ảnh sán lá, xét nghiệm soi tươi.

Sán trưởng thành ký sinh ở ruột non, bám vào niêm mạc ruột gây viêm, loét, xuất huyết. Biểu hiện lâm sàng thường gặp là đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn. Trong một số trường hợp, ấu trùng sán có thể di chuyển lạc chỗ đến các cơ quan khác như gan, phổi, não gây ra các triệu chứng nghiêm trọng.

Nhiễm sán lá ruột nhỏ Metagonimus yokogawai là một bệnh lý ký sinh trùng đường ruột phổ biến, có thể gây ra các triệu chứng đa dạng. Cần nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh, phòng ngừa bằng cách ăn chín uống sôi, không ăn cá nước ngọt sống hoặc nấu chưa chín. Trong các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, cần thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng để phát hiện và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục