Dự báo: Một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị vào năm 2050

VTV8, icon
03:29 ngày 29/12/2018

VTV.vn - Kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy: đến năm 2050, khoảng 50% dân số thế giới, tức gần 5 tỷ người sẽ bị cận thị.

Ảnh minh họa.

Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng đột biến của tật cận thị do các yếu tố môi trường, chủ yếu là những thay đổi trong lối sống hình thành từ sự kết hợp giữa việc giảm thời gian hoạt động ngoài trời và tăng các hoạt động cần quan sát ở cự ly gần.

Các nhà nghiên cứu dự báo số lượng người mắc tật cận thị vào năm 2050 tăng đột biến, cận thị nặng (từ 10 độ trở lên) - một dạng nghiêm trọng hơn của cận thị sẽ tăng gấp 5 lần. 

Các biện pháp phòng tránh cận thị ở trẻ em Các biện pháp phòng tránh cận thị ở trẻ em

VTV.vn - Tình trạng cận thị học đường ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nước châu Á. Vì vậy, cách phòng tránh cận thị ở trẻ là mối quan tâm của nhiều bậc phụ huynh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục