Mũ chụp giúp phát hiện viêm màng não không đau

Theo Dân trí/Daily Mail, icon
06:11 ngày 03/07/2015

VTV.vn - Một thiết bị mới chụp vào đầu bệnh nhi có thể là cách mới không đau và an toàn hơn để phát hiện viêm màng não.

Khi được chụp lên thóp, phần sọ còn mềm ở trẻ em trước khi xương sọ liền với nhau, thiết bị sử dụng siêu âm để tạo ra hình ảnh độ phân giải cao của vùng não trong vài giây.

Sau đó hình ảnh này được phân tích để xem liệu có tế bào nào cho thấy dấu hiệu nhiễm khuẩn không.

Phương pháp chọc tuỷ thường gây đau đớn cho người bệnh
Phương pháp chọc tuỷ thường gây đau đớn cho người bệnh

Xét nghiệm có thể thay thế phương pháp chọc dò tủy sống hiện nay, thường gây đau và khó chịu cho trẻ và tiềm ẩn nguy cơ, trong đó bác sĩ chọc một kim dài vào tủy sống để hút dịch làm xét nghiệm tìm dấu hiệu của nhiễm trùng.

Thiết bị đã được kiểm nghiệm trên các mẫu mô nhiễm trùng từ động vật, và một số bệnh nhi ở Bệnh viện Trường Đại học La Paz ở Madrid. Các nhà nghiên cứu hy vọng thiết bị sẽ có mặt trên thị trường trong 3 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục