Nên đi khám vô sinh, hiếm muộn lúc nào?

P.V, icon
08:00 ngày 26/11/2019

VTV.vn - Có không ít các cặp vợ chồng lấy nhau được một thời gian nhưng chưa có con. Tuy nhiên, việc quyết định thời gian nào đi khám cũng khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn.

ThS.BS Vương Vũ Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện cho biết: Thống kê hiện nay, nước ta có khoảng 10% các cặp vợ chồng vô sinh, hiến muộn. Trong đó, tỷ lệ này ở nam giới là hơn 4%.

Theo bác sĩ Hà, đối với các cặp vợ chồng dưới 35 tuổi nên đi khám vô sinh, hiếm muộn sau khoảng một năm nhưng chưa có thai. Còn đối với cặp vợ chồng trên 35 tuổi thì thời gian nên đi khám là 6 tháng.

Đối với người vợ, thời gian đi khám là trong thời gian hành kinh. Tốt nhất là ở ngày thứ nhất hoặc thứ hai của cuối chu kỳ kinh. Các bác sĩ sẽ tiến hành làm các xét nghiệm tầm soát chức năng cho người vợ như đánh giá về trứng, vòi trứng, hình thái tử cung... Còn với người chồng, các xét nghiệm tầm soát sẽ được thực hiện bao gồm kiểm tra chất lượng, số lượng và khả năng di động của tinh trùng.

ThS.BS Hà cho biết thêm: Sau khi có các kết quả của buổi kiểm tra đầu tiên, bệnh nhân sẽ được chỉ định tiếp tục làm thêm các kiểm tra khác như vòi trứng, chức năng tử cung, phân mảnh ADN của tinh trùng, nhiễm sắc thể...

Bên cạnh đó, khi thăm khám vô sinh, hiếm muộn các cặp vợ chồng cần có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý; kiêng quan hệ tình dục trước 1 ngày thăm khám. Đồng thời, vệ sinh vùng kín sạch sẽ và khô thoáng để cho quá trình thăm khám thuận tiện hơn, không sử dụng bất cứ loại thuốc kích thích nào trước khi thăm khám.

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ sẽ hỏi về những thông tin liên quan tới bệnh sử, tiền sử mang thai, sinh con…Vì thế, vợ chồng cần chủ động để cung cấp đầy đủ thông tin cho bác sĩ nhằm giúp cho quá trình thăm khám và chẩn đoán nhanh chóng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục