Indonesia: Lo ngại bệnh tan máu bẩm sinh gia tăng

Nguyễn Mai, icon
06:36 ngày 23/12/2019

VTV.vn - Indonesia là một trong những quốc gia thuộc "vành đai mang gen bệnh tan máu bẩm sinh" trên thế giới.

Phát hiện của các chuyên gia y tế Indonesia cho thấy quốc gia này có số lượng lớn người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh.

Năm 2016, Indonesia đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc bệnh. Tính đến giữa năm nay, Indonesia có khoảng 10.531 bệnh nhân mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh. Ước tính, mỗi năm nước này có hơn 2.500 trẻ sơ sinh được chẩn đoán mắc chứng bệnh này.

Theo các chuyên gia y tế, tan máu bẩm sinh là một trong những triệu chứng rối loạn máu di truyền. Người mắc chứng bệnh này thường có biểu hiện da xanh hoặc xạm đen, bụng trướng to và không phát triển chiều cao so với những người cùng độ tuổi… Tan máu bẩm sinh được chia thành 2 nhóm chính, gồm nhóm trung gian và nhóm mang mầm bệnh. Bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải được tryền máu trung bình 4 tuần một lần và phải truyền máu suốt đời.

Dựa trên các dữ liệu huyết học, Bộ Y tế Indonesia nhận định số lượng người mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh tại Indonesia đang có chiều hướng gia tăng theo từng năm. Cụ thể, năm 2012, Bộ trên phát hiện 4.896 trường hợp mắc bệnh và con số này đã tăng lên 9.028 bệnh nhân vào đầu năm 2018. Đến giữa năm 2019, ghi nhận hơn 10.000 ca mắc bệnh mới. Các bác sĩ cũng tin rằng còn rất nhiều trường hợp bệnh nhân chưa được phát hiện do các bệnh nhân mắc chứng bệnh này ở giai đoạn đầu không có biểu hiện rõ ràng.

Cũng theo các chuyên gia tế, chứng bệnh này khá phổ biến và được phát hiện tại nhiều quốc gia toàn thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh được ghi nhận khá phổ biến ở các khu vực như Địa Trung Hải, Trung Đông và Đông Nam Á. Indonesia và khu vực phía Nam của Trung Quốc được đánh giá là phổ biến hơn cả. Cho đến nay, các bệnh nhân tan máu bẩm sinh tại Indonesia vẫn chưa được hỗ trợ điều trị nhiều từ chính phủ và tỷ lệ chữa khỏi bệnh gần như không có. Do vậy, ngành y tế của Indonesia đang tìm các giải pháp giảm thiểu chi phí cho bệnh nhân trong quá trình điều trị bệnh và kêu gọi các tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ các bệnh nhân cả về vật chất và các liệu pháp tâm lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục