Ngày mai (13/6), Hành trình Đỏ 2019 chính thức khởi động tại Cà Mau

P.V, icon
05:51 ngày 12/06/2019

VTV.vn - Vào ngày 13/6, chương trình hiến máu quy mô lớn nhất trên cả nước - Hành trình Đỏ lần thứ 7 năm 2019 sẽ chính thức khởi động tại Cà Mau.

Hành trình Đỏ năm 2019 sẽ diễn ra trong thời gian dài nhất

Năm nay, Hành trình Đỏ dự kiến sẽ tiếp nhận 60.000 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị. Đây là năm đầu tiên, Hành trình Đỏ được tổ chức trong thời gian dài nhất từ 13/6 đến hết 28/7 với nhiều hoạt động ý nghĩa: tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, thăm và tặng quà bệnh nhân, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tại các tỉnh, thành phố.

Ngày mai (13/6), Hành trình Đỏ 2019 chính thức khởi động tại Cà Mau - Ảnh 1.

Hành trình Đỏ lần thứ 7 được tổ chức với sự tham gia của nhiều địa phương nhất vơi con số 39 tỉnh, thành phố, bao gồm: Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Nội. Trong đó có 5 địa phương tham gia xuyên suốt trong cả 7 kỳ Hành trình Đỏ là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa. Có 5 tỉnh lần đầu tổ chức: Đắk Nông, Hưng Yên, Nam Định, Lào Cai, Lai Châu.

Tính hết 7 kỳ Hành trình Đỏ năm nay, tổng số địa phương cùng tham gia tổ chức Hành trình Đỏ là 51 tỉnh, thành phố, góp phần phát triển phong trào hiến máu chung của cả nước ngày càng chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Ngày mai (13/6), Hành trình Đỏ 2019 chính thức khởi động tại Cà Mau - Ảnh 2.

Hành trình xuyên Việt được tái hiện

Tình nguyện viên luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động hiến máu và tạo nên sắc màu riêng có của Hành trình Đỏ. Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đều đang diễn ra rất sôi nổi các hoạt động tuyển chọn, đào tạo và duy trì lực lượng tình nguyện viên tham gia tổ chức Hành trình Đỏ.

Riêng tại tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức tuyển tình nguyện viên tham gia đoàn hành trình đi tuyên truyền, vận động hiến máu tại 5 huyện, thành phố là U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao và Thành phố Rạch Giá. Tỉnh Kiên Giang đã tái hiện lại khoảnh khắc xuyên Việt lịch sử, với 44 tình nguyện viên được tập huấn kỹ lưỡng kiến thức. Trước đó, năm 2013, tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức chương trình "Tiếp bước Hành trình Đỏ" lần lượt tại 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Ngày mai (13/6), Hành trình Đỏ 2019 chính thức khởi động tại Cà Mau - Ảnh 3.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ cho biết: "Chương trình năm nay được các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức trong nhiều ngày để phù hợp với nhu cầu máu và nâng cao hiệu quả tiếp nhận máu, chú trọng đến chất lượng, chú trọng đào tạo và phát triển lực lượng tình nguyện viên tại địa phương. Tôi tin rằng sự chuẩn bị chu đáo và vào cuộc tích cực của các địa phương sẽ tạo nên thành công của Hành trình Đỏ nói riêng và lan tỏa, duy trì bền vững hiệu quả của phong trào hiến máu tình nguyện nói chung".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục