Nghiên cứu muỗi biến đổi gene chống sốt rét

An Ngọc, icon
03:13 ngày 08/03/2021

VTV.vn - Các nhà khoa học Uganda đang nghiên cứu muỗi biến đổi gene để tăng thêm khả năng chống sốt rét trong tương lai.

Nguồn: The Conversation

Tại Viện Nghiên cứu Virus Uganda, các nhà khoa học đang dành sự chăm sóc đặc biệt cho muỗi - đối tượng nghiên cứu chính trong dự án chống sốt rét. Họ đang điều tra xem liệu các quần thể côn trùng mang bệnh sốt rét có thể bị giảm bằng cách biến đổi gene hay không?

Các nhà khoa học dự tính nhắm mục tiêu vào các gene cụ thể trong cơ thể của muỗi truyền bệnh sốt rét và tiến hành một số chỉnh sửa. Muỗi biến đổi gene sau đó sẽ được thả vào tự nhiên, khi giao phối sẽ sản sinh ra những con muỗi con không có khả năng sinh tồn.

Dự án của Uganda vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Các nhà khoa học đang lên kế thả muỗi biến đổi gene một cách hạn chế vào năm 2026 và mở rộng quy mô vào năm 2030.

Các nhà khoa học Uganda tin rằng muỗi biến đổi gene sẽ là một công cụ hữu ích để chống lại bệnh sốt rét, với các ưu điểm là hiệu quả về chi phí và bền vững về lâu dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục