Người đàn ông bị tử vong do nghe theo thông tin giả trên mạng

Nguyễn Mai, icon
09:37 ngày 02/08/2018

VTV.vn - Có rất nhiều thông tin được đăng trên các phương tiện truyền thông hiện nay, một số người đã gặp hậu quả nghiêm trọng do nghe theo các tin tức giả mạo này

Các bệnh nhân tim mạch không được bỏ điều trị thuốc nếu không được sự đồng ý của bác sĩ

Zhou Xin, một người đàn ông 58 tuổi sống ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, đã trở thành nạn nhân của tin tức giả mạo trực tuyến được chia sẻ trên internet. Đoạn tin tức lan truyền cho rằng: thành phố quê hương của ông sắp trải qua 3 ngày nóng nhất trong năm, với nhiệt độ khắc nghiệt. Thông tin giả còn cho hay: với mức nhiệt cao như vậy thì những người bị bệnh tim, dù uống thuốc cũng không có hiệu quả. 

Sau khi nhìn thấy bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, ông Zhou, người bị bệnh tim mãn tính, đã quyết định ngừng dùng thuốc hàng ngày của mình trong khoảng thời gian 3 ngày, từ ngày 17-19/7 vừa qua.

Trước đây, ông Zhou đã phải đặt hai ống stent mạch vành, cho nên ông thường xuyên phải uống thuốc trợ tim mạch. Lần nghỉ uống thuốc này, ông thậm chí không tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. "Ba ngày nóng nhất trong năm" trôi qua, và mọi thứ dường như ổn, nhưng vào ngày 26/7, trong khi ăn tối với một người bạn, ông Zhou bắt đầu cảm thấy đau ngực và ngã xuống sàn. Người đàn ông 58 tuổi đã được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên các bác sĩ không thể cấp cứu được cho ông. Cái chết của ông sau đó được kết luận là do một cơn đau tim.

Xu Shanshan, Phó Giám đốc Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Đệ nhất Cáp Nhĩ Tân, nói với Sinchew News rằng: ông Zhou đã trở thành nạn nhân của "ba ngày nóng nhất trong năm". Tuần trước, trong khi trực ca đêm, bác sĩ Xu đã tiếp nhận thêm 3 trường hợp đau tim liên quan đến cùng một tin đồn trực tuyến. Cả 3 người đều chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính.

Bác sĩ ở Cáp Nhĩ Tân khuyên bất cứ ai bị bệnh tim không được phép ngừng điều trị y tế mà không hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước. Đối với tin đồn, bác sĩ Xu nói rằng: bệnh nhân nên đặc biệt chăm chỉ uống thuốc vào những ngày nóng kỷ lục thay vì ngừng uống, vì nguy cơ đau tim cao hơn nhiều trong những ngày nắng nóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục