Nguy hiểm chết người từ các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ

Thảo Vi, icon
07:15 ngày 15/06/2018

VTV.vn - Trẻ nhỏ là nhóm người rất dễ mắc phải các loại bệnh thông thường bởi các bé có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề khác yếu và cơ thể còn non nớt.

Để con nhỏ có thể khỏe mạnh, phát triển tốt là nỗi băn khoăn của tất cả các bậc làm cha mẹ. Ngày nay, đời sống con người ngày càng phát triển, tiến bộ giúp cho việc chăm sóc con nhỏ trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh sự phát triển đó, những vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm lại là nỗi lo ngại của rất nhiều phụ huynh trong việc đảm bảo sức khỏe cho con nhỏ.

Trẻ nhỏ là nhóm người rất dễ mắc phải các loại bệnh thông thường bởi các bé có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề khác yếu và cơ thể còn non nớt. Tuy nhiên, những bệnh thông thường lại có thể trở nên rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Kèm theo đó là các yếu tố khách quan như điều kiện sống, ô nhiễm môi trường, bố mẹ thiếu kiến thức chăm sóc vì vậy không kể các loại bệnh theo mùa, các bệnh dịch do virus mà các loại bệnh thông thường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ.

Theo tổ chức UNICEF, bệnh viêm phổi gây nguy hiểm nhiều nhất cho trẻ em dưới 5 tuổi, đã lấy đi tính mạng của gần 1 triệu em nhỏ trong năm 2015. Số lượng trẻ nhỏ tử vong do viêm phổi lớn hơn con số tử vong do các bệnh sốt rét, lao, sởi và aids cộng lại. Việt Nam là một trong 15 nước có số trẻ em dưới 15 tuổi mắc bệnh viêm phổi hàng năm cao nhất với 2 triệu lượt trẻ em.

Theo công bố từ viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em của bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi năm, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 5 tuổi, mỗi trẻ mắc phải từ 5 - 8 lần các bệnh như cảm cúm, viêm màng não, nhiễm khuẩn hô hấp cấp, viêm phổi, tiêu chảy, chân tay miệng và tỷ lệ này vẫn đang tăng cao hàng năm.

Đáng báo động là như vậy nhưng ý thức cũng như kiến thức về phòng bệnh và điều trị còn đang dừng lại ở các mức cơ bản. Việc làm thế nào để nắm rõ được nguyên nhân, triệu chứng và phòng bệnh cho con mình đúng cách là vấn đề phụ huynh cần quan tâm.

Ở trẻ nhỏ, mũi, khoang hầu tương đối ngắn và nhỏ; lỗ mũi và ống mũi hẹp vì vậy sự hô hấp bằng đường mũi còn hạn chế. Niêm mạc mũi mỏng, mịn, lớp ngoài của niêm mạc gồm các biểu mô rung hình trụ giàu mạch máu và mạch huyết. Chắc năng hàng rào của niêm mạc mũi ở trẻ nhỏ còn yếu do khả năng sát trùng ở niêm mạc dịch còn kém vì vậy trẻ dễ bị viêm nhiễm mũi họng.

Các cơ quan ở lồng ngực của trẻ chưa phát triển đầy đủ nên lồng ngực di động kém khiến trẻ dễ bị xẹp phổi, khí phế thũng, giãn các phế nan khi bị viêm phổi

Nguy hiểm chết người từ các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Những dấu hiệu cơ bản để nhận biết các bệnh lý nguy hiểm thường gặp ở trẻ:

- Bệnh lý viêm phổi ở trẻ: sốt cao, bỏ ăn hay gặp các vấn đề về hô hấp như khó thở. Trẻ có nguy cơ mắc viêm phổi khi có nhịp thở nhanh và cần đi khám kịp thời khi: trẻ dưới 2 tháng tuổi có nhịp thở trên 60 lần/phút; trẻ từ 2 - 12 tháng tuổi có nhịp thở trên 50 lần/phút; trẻ từ 1 - 5 tuổi có nhịp thở trên 40 lần/phút.

- Bệnh viêm màng não ở trẻ: sốt cao, bỏ ăn, đau đầu, nôn ói, co giật, nổi mề đay hay phát ban. Viêm màng não là một trong những căn bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến tính mạng trẻ nhỏ. Do đó, cha mẹ cần hết sức lưu tâm những dấu hiệu của bệnh để kịp thời phát hiện bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

- Bệnh tiêu chảy do virus rota: bỏ ăn, nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, mất nước dễ dẫn đến trục mạch và tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Những điều cha mẹ cần lưu ý để giúp trẻ phòng tránh bệnh:

- Tiêm chủng cho trẻ theo đúng định kỳ.

- Ăn uống đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng, khoáng chất, cân bằng giữa các chất và ăn nhiều rau quả.

- Nên cho trẻ tăng cường tham gia các hoạt động vận động.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường nơi trẻ thường xuyên tiếp xúc.

- Tránh việc hút thuốc lá thụ động cho tới trẻ nhỏ.

Bệnh đau nhức toàn thân xuất hiện phổ biến ở nữ giới độ tuổi trung niênBệnh đau nhức toàn thân xuất hiện phổ biến ở nữ giới độ tuổi trung niênGiới trẻ tò mò vây quanh nhân tượng truyền thông bệnh ThalassemiaGiới trẻ tò mò vây quanh nhân tượng truyền thông bệnh ThalassemiaDùng nồi nhôm nấu ăn có gây hại cho sức khoẻ?Dùng nồi nhôm nấu ăn có gây hại cho sức khoẻ?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục