Nhiều trẻ mắc sởi, ho gà khi chưa đến tuổi tiêm phòng

Nguyệt Ánh - Minh Đức (Ban Thời sự), icon
07:23 ngày 03/11/2017

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, các trường hợp mắc sởi và ho gà ghi nhận chủ yếu ở miền Bắc. Trong đó, có nhiều trẻ mắc sởi, ho gà khi chưa đến tuổi tiêm phòng.

Điều đáng lo ngại không chỉ là nhiều trẻ chưa được tiêm phòng mà còn là gần một nửa số ca mắc chưa đến tuổi tiêm phòng. Tức là trẻ bị sởi khi dưới 9 tháng tuổi và mắc ho gà dưới 2 tháng tuổi.

Một em bé mới 6 tháng nhưng đã nhập viện điều trị một tháng nay vì bị viêm phổi nặng - biến chứng phổ biến do sởi. Đây là trường hợp nằm trong số 45% trẻ mắc sởi điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương chưa đến tuổi tiêm phòng, tức là dưới 9 tháng. Còn trong số trẻ bị ho gà mắc nhiều trong những tháng đầu năm nay có tới 55% là trẻ sơ sinh, dưới 2 tháng tuổi. 

Nguyên nhân của tình trạng này, ngoài yếu tố thời tiết, các chuyên gia cho biết còn phụ thuộc vào tỷ lệ cộng đồng đã tiêm vaccine như thế nào. Sởi, ho gà hay một số bệnh hô hấp khác đều phòng tránh tốt nhất bằng cách tiêm phòng vaccine nhưng với trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng đã mắc gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Để phòng tránh bệnh sởi, ho gà hay những bệnh hô hấp có nguy cơ bùng phát vào mùa Đông Xuân, điều quan trọng nhất vẫn là cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch. Càng trì hoãn tiêm, nguy cơ mắc bệnh càng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục