Nỗ lực cứu bé sơ sinh và người mẹ đang suy hô hấp

Ban Thời sự, icon
08:39 ngày 09/08/2018

VTV.vn - Ca mổ đẻ thành công, người mẹ qua cơn nguy kịch, bé gái nặng 2,8 kg cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vui của các y bác sĩ hai bệnh viện.

Sản phụ 29 tuổi ở Thanh Hóa đã từng phải cấp cứu mở khí quản do suy hô hấp lúc mang thai 3 tháng. Đến tuần thai thứ 17, được chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp do khí quản hẹp, chỉ còn 1/4 so với bình thường. Thêm nữa, bệnh nhân có thai nên việc ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán hình ảnh cũng bị hạn chế.

Ngay từ lúc đó, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức hội chẩn và quyết định cố gắng hỗ trợ bệnh nhân giữ thai. Hôm nay, thời điểm thai 36 tuần, các bác sĩ đã quyết định mổ bắt con để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Ca mổ thành công ngoài mong đợi, bé gái sơ sinh 2,8 kg đã được trao từ Bệnh viện Phổi Trung ương sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc. Mẹ tròn con vuông cũng tức là người mẹ sẽ có điều kiện thuận lợi tiếp tục điều trị hẹp khí quản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục