Nội soi lấy đầu khóa áo trong thực quản bé 6 tuổi

Linh Chi, icon
05:00 ngày 01/04/2020

VTV.vn - Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa nội soi đường tiêu hóa gắp một chiếc khóa áo cho bệnh nhi 6 tuổi, trú tại Phong Dụ, Tiên Yên, Quảng Ninh.

Bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng đau tức họng, nghẹn, ho nhiều, sau khi nuốt phải một chiếc khóa áo. Các bác sĩ tiến hành chụp X-quang và phát hiện dị vật đã rơi xuống thực quản.

Sau khi tiến hành kiểm tra ban đầu và hội chẩn chuyên khoa với kíp nội soi, các bác sĩ quyết định nội soi tiêu hóa cấp cứu gắp dị vật cho bé. Kết quả nội soi ghi nhận dị vật là 1 chiếc khóa áo đang nằm trong thực quản. Các bác sĩ nhanh chóng gắp thành công dị vật ra ngoài cho bệnh nhi.

Theo các bác sĩ, thời gian gần đây Trung tâm Y tế Tiên Yên tiếp nhận khá nhiều trường hợp trẻ nuốt dị vật vào dạ dày như đinh vít, khóa áo, viên bi… Với dị vật có hình tròn, nhỏ... có thể đi qua đường hậu môn ra ngoài. Nhưng với những dị vật lớn, sắc nhọn hoặc dị vật rơi vào đường thở, có thể gây suy hô hấp, thủng, tắc ruột gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Hiện tại, dịch COVID-19 đang diễn biến phúc tạp nên các cháu nhỏ được nghỉ học và chơi tại nhà. Do vậy, các bà mẹ nên chú ý đến con em, không nên cho các cháu bé chơi các loại đồ vật có kích thước nhỏ, các vật nhỏ, sắc nhọn dễ làm cho các bé tò mò rồi bỏ vào miệng ngậm, nuốt gây ra hậu quả đáng tiếc. Trường hợp trẻ nuốt phải dị vật cần sớm đưa đến cơ sở y tế để có phương pháp điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục