Phát hiện biến chủng Delta trên mẫu bệnh phẩm bệnh nhân COVID-19 tại Hà Tĩnh

Văn Thành, icon
11:32 ngày 20/06/2021

VTV.vn - Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Bộ Y tế với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh chiều ngày 19/6.

Hình minh họa. Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin: Mẫu bệnh phẩm của một số bệnh nhân COVID-19 Hà Tĩnh gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gene là biến chủng Delta (phát hiện lần đầu tại Ấn Độ).

"Kết quả giải trình tự gene của 2 vợ chồng F0 đầu tiên của Hà Tĩnh cũng trùng hợp với kết quả các mẫu bệnh phẩm ở Bình Dương" - GS.TS Đặng Đức Anh thông tin.

Báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tính từ ngày 4/6 đến chiều ngày 19/6, Hà Tĩnh có 79 ca bệnh tại 6 địa phương gồm: Thành phố Hà Tĩnh 31 ca, Hương Sơn 18 ca, Thạch Hà 16, Lộc Hà 7 ca, Hồng Lĩnh 3 ca, Nghi Xuân 4 ca. Qua rà soát, ngành y tế xác định được 2.024 trường hợp F1, 15.862 F2, các trường hợp F1, F2 đều đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Tĩnh đã triển khai các đợt lấy mẫu trên diện rộng, trong đó, đợt 1 từ ngày 5/6 - 15/6 triển khai lấy 33.000 mẫu cho người trong khu cách ly y tế, đại diện 1 người có nguy cơ cao trong hộ gia đình trên địa bàn TP Hà Tĩnh; Đợt 2 từ ngày 16/6- 19/6, triển khai lấy 150.000 mẫu cho 8 nhóm đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh…

Phát hiện biến chủng Delta trên mẫu bệnh phẩm bệnh nhân COVID-19 tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Y tế

Hiện nay, Hà Tĩnh cũng đã vận hành Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ với quy mô 70 giường bệnh/ cơ sở. Ngoài ra, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh với quy mô 100 giường cũng đã hoàn thiện các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận khi có ca bệnh mức độ nhẹ và vừa. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có thể tiếp nhận điều trị 6 đến 8 bệnh nhân mức độ nặng và rất nặng tại Khoa Truyền nhiễm.

Về lâu dài, Hà Tĩnh sẵn sàng triển khai đơn vị điều trị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với quy mô 150 giường tại trụ sở cũ của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng… Tỉnh đã mời đoàn chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các buồng ICU trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Về công tác cách ly tập trung, ngoài 5 khu cách ly của tỉnh; hiện 13 huyện, thị, thành phố đã chuẩn bị hơn 300 khu cách ly tập trung, khoảng 4.500 phòng, dự kiến công suất cách ly khoảng 10.000 người, sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, cách ly tập trung đáp ứng diễn biến dịch bệnh.

Chia sẻ tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhấn mạnh: Việc cách ly, phong tỏa nhằm mục đích triệt tiêu nguồn lây, từ đó dập tắt ổ dịch. Muốn làm được điều đó, tại các khu phong toả, bên ngoài thực hiện nội bất xuất/ngoại bất nhập, nhưng bên trong phải tuyệt đối tuân thủ cách ly, nhà cách ly nhà. Có như thế mới chặt đước nguồn lây của dịch. Vài ngày lấy mẫu xét nghiệm/lần. Kêt quả xét nghiệm gia đình nào có dương tính thì đưa đi cách ly ngay, F1 cũng cách ly tập trung ngay.

Đồng thời, xử phạt nghiêm vi phạm trong khu cách ly, phong toả. "Phải thiết quân luật để khi tháo phong tỏa thì chỗ đó thực sự sạch về dịch bệnh" - PGS. TS Trần Như Dương nhấn mạnh.

Tỉnh cũng cần giám sát, lấy mẫu triệt để người sốt/ho trong khu vực khám chữa bệnh, mua thuốc tại nhà thuốc, trong cộng đồng… Đây chính là các ca bệnh chỉ điểm và là chỉ số giám sát dịch tễ quan trọng để nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

"Làm mẫu test nhanh kháng nguyên là phát hiện ngay, nếu kết quả dương tính thì đồng thời lấy mẫu làm xét nghiệm PCR ngay, trong khi chờ kết quả PCR cần đưa trường hợp này vào cách ly tạm thời, không tiếp xúc với người khác" - PGS.TS Trần Như Dương nói.

Phát hiện biến chủng Delta trên mẫu bệnh phẩm bệnh nhân COVID-19 tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và đoàn kiểm tra, chỉ đạo và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà máy May Haivina, thuộc khu công nghiệp thị xã Hồng Lĩnh. Ảnh: Bộ Y tế

Nhấn mạnh Tổ COVID cộng đồng chính là vấn đề chiến lược cho phòng chống dịch, Phó Viện trưởng Trần Như Dương nêu rõ, chính lực lượng này là "ra đa" biết thực tế về tình hình dịch tễ trên địa bàn. Do đó, Hà Tĩnh cần thiết lập nhiều hơn các tổ này và các tổ phải hoạt động thực chất hiệu quả, song song đó cần có kiểm tra, giám sát… để chấn chỉnh ngay những tồn tại.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường cho hay: Qua kiểm tra thực tế cho thấy doanh nghiệp chưa chủ động lên kịch bản nếu xảy ra có dịch trong nhà máy thì sẽ làm gì…

"Việc không chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch của mỗi doanh nghiệp , nhà máy sẽ không tạo nên sự chủ động trong phòng chống dịch. Do đó, địa phương cần phải có kế hoạch cụ thể hơn về kế hoạch ứng phó khi có dịch trong các khu công nghiệp, đặc biệt lưu ý đến vấn đề xét nghiệm, cách ly…" - PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương nói.

Đối với các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế khuyến nghị, tỉnh cần yêu cầu các nhà máy, doanh nghiệp thành lập tổ an toàn COVID doanh nghiệp. Mỗi tổ khoảng 3-4 người, có phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tổ này chuyên nắm, tự quản các thông tin như có sốt/ho không? Tiếp xúc với người trở về từ vùng dịch không?

Bên cạnh đó, tỉnh cần lưu ý triển khai ngay quản lý công nhân ở địa phương khác đến làm việc trên địa bàn; phương tiện đi lại; khu vực tập trung đông công nhân của các khu công nghiệp lưu trú… Tỉnh cũng nên tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số doanh nghiệp, nhà máy… nếu đơn vị nào không đảm bảo yêu cầu thì tạm ngưng hoạt động và yêu cầu khắc phục để làm gương cho các doanh nghiệp, nhà máy khác…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục