Phòng tránh viêm não Nhật Bản thời điểm đỉnh dịch

Việt Hà, icon
07:09 ngày 06/07/2014

Tháng 7 là thời điểm "đỉnh" của dịch viêm não, đặc biệt là viêm não Nhật Bản. Cả nước hiện ghi nhận 325 trường hợp mắc viêm não virus tại 31 tỉnh, thành phố và đã có 5 ca tử vong.

PGS. TS Phạm Nhật An tại trường quay chương trình Cuộc sống thường ngày. (Ảnh: VTV Online)

Viêm não Nhật Bản là bệnh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao có thể lên đến 10-20%, để lại nhiều biến chứng cả về tinh thần và vận động.

Hiện khoa Truyền nhiễm, BV Nhi Trung ương có 20 bệnh nhi viêm não. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận 145 ca viêm não, trong đó có 59 ca viêm não Nhật Bản. So với các năm trước, số lượng bệnh nhân viêm não giảm nhưng riêng về viêm não Nhật Bản lại gia tăng 10 -15% so với năm 2013.

PGS. TS Phạm Nhật An, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ giúp quý vị khán giả tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh nguy hiểm này để phòng tránh:

Cùng chuyên mục