Phương pháp mới điều trị cho người ngủ ngáy

Vũ Nhi, icon
04:41 ngày 16/05/2018

VTV.vn - Ngủ ngáy gây mất ngủ, phiền toái cho người xung quanh và khiến nhiều người mất tự tin. Quan trọng hơn, đây là một biểu hiện đáng lo ngại về sức khỏe.

Sử dụng máy Coblator chữa ngáy cho người bệnh

Ngủ ngáy dễ dẫn tới hội chứng ngừng thở khi ngủ - là hiện tượng ngừng trệ hô hấp trong một thời gian ngắn chừng vài chục giây. Tuy nhiên, khi hiện tượng này lặp đi lặp lại trong đêm sẽ dẫn tới thiếu oxy não, cơ thể không được nghỉ ngơi nếu hiện tượng ngưng thở khi ngủ kéo dài còn dẫn tới suy giảm chức năng tình dục, bệnh lý tim mạch thậm chí gây đột tử.

Theo nghiên cứu, thông thường người mắc chứng ngủ ngáy thường có những đặc điểm giống nhau như: Do béo nên thiếu cằm, cổ béo nhiều mỡ và những cơ bắp ở mặt phát triển mạnh. Cùng đó là vòm miệng nhỏ, lưỡi to, cổ họng hẹp, thường có hạch lớn ở vòm họng mà có người sống mũi bị gãy. Như vậy là có sự khác thường về giải phẫu ở vòm họng hoặc do có thịt thừa hoặc u cục phát sinh ở họng làm cản trở đường thở.

Để xử trí bệnh ngủ ngáy có rất nhiều phương pháp và hiện phẫu thuật đang là phương pháp mà nhiều nhiều người bện lựa chọn. Hiện nay tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đang sử dụng phương pháp phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của máy Coblator để can thiệp và xử trí tối đa các nguyên nhân gây ra ngáy.

Người bệnh Đỗ Thái C. (61 tuổi trú tại Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh) vào viện với chẩn đoán ngủ ngáy do sa màn hầu, viêm Amidan quá phát. Theo người bệnh cho biết khoảng 6 năm trở lại đây, người bệnh khó đi vào giấc ngủ, ngủ ngáy rất to, khi ngủ có cơn ngừng thở ngắn. Khi được các bác sĩ tư vấn người bệnh đã được tiến hành phẫu thuật nội soi chỉnh màn hầu. Sau phẫu thuật giấc ngủ đến dễ dàng hơn và cải thiện đáng kể tình trạng ngáy khi ngủ.

Máy Coblator sử dụng sóng cao tần nên nhiệt độ thấp ít gây bỏng cho mô xung quanh, việc thu nhỏ mô vùng mũi họng. Được thực hiện dưới niêm mạc nên gần như không chảy máu, có thể can thiệp vào nhiều bộ phận của mũi họng trong cùng một lần phẫu thuật như cuốn mũi, màn hầu, lưỡi gà, Amidan, đáy lưỡi nên thích hợp cho điều trị ngáy gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc điều trị ngáy với Coblator có thể tiến hành dưới gây tê, bệnh nhân nằm lưu theo dõi vài giờ rồi có thể xuất viện; hiệu quả thấy rõ sau vài ngày mà chi phí phẫu thuật không cao và ít tai biến hơn hẳn các biện pháp phẫu thuật khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục