Phương pháp xét nghiệm máu giúp giảm tỷ lệ sinh non

Hoài Linh, icon
10:00 ngày 25/03/2019

VTV.vn- Các nhà khoa học thuộc Đại học King, Anh cho biết: chỉ cần một vài xét nghiệm máu đơn giản có thể giúp đo lường nguy cơ thai chết lưu đối với phụ nữ mắc chứng rối loạn gan.

Phát hiện này được công bố trên chuyên san The Lancet, giúp bác sĩ xác định được những phụ nữ bị ứ mật thai kỳ (ICP), thường rất khó để có thai kỳ bình thường.

ICP là một rối loạn gan do sự tích tụ axit mật trong máu gây ra. Thai phụ có triệu chứng ICP thường được đề nghị sinh sớm khi thai nhi khoảng 37 tuần tuổi để tránh thai chết lưu.

Theo chuyên gia Caroline Ovadia thuộc Đại học King, phát hiện mới đánh dấu một bước tiến thực sự trong kiểm soát các rối loạn gan khi mang thai. Có thể đo lường rủi ro cho phụ nữ và em bé bằng các xét nghiệm đơn giản, cho phép bác sĩ tập trung điều trị cho những người thực sự cần. Điều đó cũng có nghĩa là thai phụ sẽ không phải sinh non một cách không cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục