Sai lầm thường mắc khi sử dụng điều hòa

Kim Hải, Tú Anh, icon
10:01 ngày 13/06/2015

VTV.vn - Điều hòa đã trở thành vật dụng quen thuộc với nhiều gia đình, nhất là trong thời tiết nắng nóng, nhưng không phải ai cũng biết sử dụng điều hòa đúng cách.

Một số sai lầm thường mắc phải khi sử dụng điều hòa:

Đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp: Điều này khiến bạn dễ bị cảm do chênh lệch nhiệt độ quá cao giữa bên trong và ngoài nhà. Đặc biệt, người già và trẻ nhỏ với sức đề kháng yếu rất dễ đau đầu, viêm họng, ngạt mũi,...

Để trẻ nhỏ ngồi ngay dưới luồng gió điều hòa: Điều này khiến bé dễ bị nhiễm lạnh, dẫn đến ngạt mũi, ho.

Bật máy điều hòa liên tục trong suốt cả ngày: Bạn chỉ nên ngồi trong phòng điều hoà không quá 2 giờ.

Đóng cửa kín cả ngày để dùng điều hòa: Điều này dễ khiến bụi bẩn, vi khuẩn tích tụ trong phòng không thoát ra bên ngoài được. Từ đó, dẫn đến mắc các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp.

Cho trẻ chạy ra chạy vào phòng đang bật điều hòa: Điều này làm thay đổi nhiệt độ đột ngột, khiến trẻ dễ bị cảm, ốm sốt.

Bước vào phòng điều hòa ngay khi vừa từ ngoài nắng về hay vừa vận động mạnh ra nhiều mồ hôi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục