Séc: Trường hợp đầu tiên nhiễm virus Tây sông Nile

Hoài Linh, icon
08:00 ngày 11/09/2018

VTV.vn - Viện Sức khỏe Nhà nước tại Ostrava đã xác nhận trường hợp công dân Séc đầu tiên nhiễm siêu virus Tây sông Nile (West Nile).

Bệnh nhân đã nhiễm siêu virus Tây sông Nile sau chuyến du lịch sang Hy Lạp và hiện đang được theo dõi tại Praha. Viện Sức khỏe Nhà nước hiện là cơ sở duy nhất ở Séc có khả năng phân tích loại virus gây tử vong cao này.

Hy Lạp, một trong những địa điểm ưa thích được nhiều người Séc lựa chọn để đến du lịch, là nơi siêu virus Tây sông Nile được phát hiện có ở muỗi, chim và thậm chí cả ngựa. Vì thế, các chuyên gia y tế cho rằng: việc người dân nhiễm bệnh ngay tại lãnh thổ Séc chỉ là vấn đề thời gian.

Đầu tháng 8 vừa qua, giới chức y tế Hy Lạp đã thông báo về 3 trường hợp tử vong do bị nhiễm virus Tây sông Nile tại thủ đô Athens và đã có tới 60 người bị nhiễm virus Tây sông Nile tính từ đầu năm 2018. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật của Hy Lạp đã ghi nhận 17 trường hơp mới nhiễm virus Tây sông Nile.

Theo thống kê, virus Tây sông Nile thuộc họ "flavivirus", đã được tìm thấy ở nhiều nơi trong môi trường tự nhiên, có khả năng lây truyền sang nhiều loài chim và một số loài động vật có vú. Những triệu chứng do virus trên gây ra tương tự như những triệu chứng của bệnh cúm, nhưng trong những trường hợp nặng nhất, virus Tây sông Nile có thể gây ra những chứng bệnh như run tay chân, sốt cao, hôn mê và viêm não và viêm màng não.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục