Sinh nở vào tuần thai thứ 39, mẹ và bé có được sức khỏe tốt nhất

VTV9, icon
09:29 ngày 10/08/2018

VTV.vn - Nghiên cứu mới nhất của nhóm chuyên gia Mỹ đã chỉ ra rằng, khi sinh nở vào tuần thai thứ 39, mẹ và bé có được sức khỏe tốt nhất.

Ở tuần thứ 39, thai nhi thường nặng trên 3kg, lớp mỡ dưới da được hình thành đầy đủ và dần hoàn thiện, điều này vô cùng quan trọng bởi nó giúp bé duy trì thân nhiệt tốt khi chào đời. Trẻ sinh ở 39 tuần ít có nguy cơ về sức khỏe hơn những trẻ sinh trước hoặc sau thời điểm này. Khả năng hô hấp tốt hơn và ăn uống dễ hơn.

Sinh trước 39 tuần, bé mang theo hàng loạt nguy cơ cao như bị bệnh bại não, thị giác kém và mất thính lực, khó khăn học tập, thậm chí tử vong. Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng khuyến khích sinh thường hơn sinh mổ vì khi sinh mổ, sản phụ sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro hơn như dễ bị nhiễm trùng vết mổ, thiếu máu và phục hồi lâu hơn.

Nguyên nhân dẫn đến vô sinh do nữ chỉ chiếm 40 Nguyên nhân dẫn đến vô sinh do nữ chỉ chiếm 40

VTV.vn - Đây là những con số được công bố tại Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn năm 2018 với chủ đề: "Vô sinh nam - cơ hội được làm cha" vừa diễn ra tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục