Số người mắc sốt rét tại Bình Phước cao nhất cả nước

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:36 ngày 25/11/2016

VTV.vn - Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước, trong 10 tháng qua, tỉnh này đã có gần 1.000 ca mắc bệnh sốt rét.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Con số này đã khiến tỉnh Bình Phước trở thành địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc bệnh sốt rét. Đáng lo ngại, có khoảng 300 ca kháng thuốc chủng falciparum. Đây là một chủng sốt rét rất nguy hiểm, dẫn tới sốt rét ác tính, gây tử vong cao. Chính vì mức độ nguy hiểm này, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khuyến nghị với ngành y tế tỉnh Bình Phước, phải khẩn trương phòng dịch, tránh lây lan sang những địa phương khác.

Theo dự báo của ngành y tế, rất có khả năng bệnh sốt rét sẽ bùng phát trở lại vào cuối năm do thời tiết mưa nhiều, thuận lợi cho bọ gậy, muỗi mang ký sinh trùng sốt rét phát triển. Để khống chế dịch bệnh, ngoài việc phun xịt hóa chất, dùng màn, khoanh vùng ổ dịch, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh bệnh cho người dân cần được đặc biệt chú trọng.


Hơn 1.000 ca mắc sốt rét ở Bình Phước từ đầu năm 2015 Hơn 1.000 ca mắc sốt rét ở Bình Phước từ đầu năm 2015

VTV.vn - Là một trong những vùng trọng điểm của dịch sốt rét và nằm trong vùng sốt rét kháng thuốc, từ đầu năm đến nay, Bình Phước có hơn 1.000 ca mắc sốt rét.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục