Tập đoàn hóa chất Bayer giành chiến thắng pháp lý ở Mỹ trong vụ tranh cãi thuốc diệt cỏ gây ung thư

Nguyễn Mai, icon
01:44 ngày 27/06/2020

VTV.vn - Tập đoàn Hóa chất và Dược phẩm Bayer, Đức đã giành được một chiến thắng pháp lý quan trọng tại Mỹ trong vụ tranh cãi thuốc diệt cỏ gây ung thư.

Hàng nghìn đơn kiện Tập đoàn Monsanto - công ty con của Tập đoàn Bayer với cáo buộc thuốc diệt cỏ gây ung thư.

Trong vụ kiện này, thẩm phán đã ra phán quyết cấm bang California, Mỹ yêu cầu dán nhãn cảnh báo nguy cơ ung thư đối với thuốc diệt cỏ Roundup, một sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Bayer.

Vụ kiện liên quan đến Dự luật 65 của bang California, trong đó yêu cầu dán nhãn cảnh báo trên các sản phẩm có thể gây ung thư cho người sử dụng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2015 xếp chất glyphosate - thành phần chính trong thuốc diệt cỏ Roundup là loại chất có thể gây ung thư.

Tuy nhiên, trong phán quyết dài 34 trang, Thẩm phán Tòa án quận Đông California William Shubb cho rằng các cơ quan khác, trong đó có Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ và một số cơ quan thuộc WHO, kết luận không có bằng chứng, hoặc không đủ bằng chứng, cho thấy glyphosate là nguyên nhân gây ung thư. Phán quyết nhấn mạnh bang California không thể yêu cầu một cảnh báo ung thư đối với sản phẩm Roundup dựa trên khuyến cáo của WHO khi mà các bằng chứng cho thấy glyphosate không gây rủi ro cho sức khỏe con người.

Trước đó, năm 2018, Thẩm phán Shubb đã ra lệnh tạm cấm bang California yêu cầu dán nhãn cảnh báo trên các sản phẩm có thể gây ung thư, cho đến khi có kết luận điều tra về vấn đề này.

Phán quyết của Thẩm phán Shubb được xem là một chiến thắng pháp lý đối với Bayer, công ty đã mua lại Monsanto vào năm 2018 và hiện đang đối mặt với hàng nghìn vụ kiện liên quan đến Roundup. Bayer tuyên bố đây là một phán quyết quan trọng đối với ngành nông nghiệp của California nói riêng, cũng như cho khoa học nói chung.

Tập đoàn Bayer một mực khẳng định rằng các nghiên cứu khoa học ủng hộ lập trường của Bayer rằng chất glyphosate trong thuốc diệt cỏ Roundup không gây rủi ro cho sức khỏe con người, với việc các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã chứng nhận sản phẩm này an toàn nếu được sử dụng như mục đích và hướng dẫn. Tháng 9/2017, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đã kết thúc một nghiên cứu đánh giá kéo dài nhiều thập kỷ về các nguy cơ của chất glyphosate và kết luận rằng hóa chất này dường như không gây ung thư cho người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục