Thế giới ghi nhận 18,4 triệu ca mắc COVID-19

P.V, icon
07:38 ngày 04/08/2020

VTV.vn - Tính đến 18 giờ ngày 4/8, thế giới ghi nhận 18.471.207 trường hợp mắc COVID-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hình minh họa.

Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số mắc và tử vong cao nhất trên toàn thế giới (4.862.513 trường hợp mắc, 158.967 tử vong); tiếp đó là Brazil (2.751.665 trường hợp) và Ấn Độ (1.861.821 trường hợp); 22 quốc gia có số mắc trong khoảng 100.000 - 1.000.000 trường hợp; 190 quốc gia/vùng lãnh thổ có dưới 100.000 trường hợp mắc.

Toàn thế giới ghi nhận 697.954 trường hợp tử vong; cao nhất tại Mỹ với 158.967 trường hợp; 11 quốc gia khác có số tử vong trong khoảng 10.000 - 100.000 trường hợp (Brazil, Mexico, Anh, Ấn Độ, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Peru, Iran, Nga và Colombia).

Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ Latinh và Caribe vượt 5 triệu ca, với hơn một nửa số này được ghi nhận ở Brazil (2,75 triệu ca mắc và hơn 94.000 tử vong). Tính đến nay, có hơn 200.000 người tử vong do COVID-19 tại khu vực này đã được ghi nhận.

Nhiều nước châu Á hiện đang có xu hướng gia tăng mạnh ca mắc COVID-19: Ấn Độ ngày 02/8 ghi nhận thêm 54.735 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này đến hơn 1,75 triệu người. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Ấn Độ có hơn 50.000 ca mắc mới.

Trong các nước Đông Nam Á, Philippines chỉ đứng sau Indonesia về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19. Ngày 2/8, Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở thủ đô Manila trong vòng 2 tuần, từ ngày 4/8.

Australia đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại Melbourne và cấm người dân đi xa nhà quá 5 km trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại thành phố với hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày.

Tại Việt Nam, tính đến 18h00 giờ ngày 4/8, ghi nhận 670 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 327 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh); 8 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục