Tránh hôn vì sợ... dị ứng đậu phộng

Nguyễn Mai, icon
05:00 ngày 22/11/2018

VTV.vn - Có nhiều lý do để một người cảm thấy lo lắng khi hôn lần đầu tiên, nhưng chết thường không phải là một trong những nguyên nhân đó.

Tình trạng dị ứng của Oli nặng đến mức dù uống thuốc ngay sau khi ăn các loại hạt cũng không thể khiến anh dễ thở hơn

Nhưng đối với Oli Weatherall, việc sợ hôn cũng giống như sợ đi máy bay và ăn uống ngoài hàng, có thể khiến anh tử vong.

Chàng trai 22 tuổi đến từ Surrey bị dị ứng đậu phộng nặng. Khi còn nhỏ, dị ứng với bơ đậu phộng đã khiến anh phải nằm viện. Anh nói nước bọt của anh dày đặc đến nỗi anh khó thở.

Kể từ đó cuộc sống của anh đã thay đổi mãi mãi.

Oli mô tả lần đầu tiên anh được đưa đến bệnh viện sau khi ăn bơ đậu phộng đó là trải nghiệm đáng sợ nhất của anh.

Tránh hôn vì sợ... dị ứng đậu phộng - Ảnh 1.

Dị ứng đậu phộng có thể dẫn tới tử vong.

Tuy nhiên, việc tránh các loại thực phẩm có chứa đậu phộng không khiến Oli an toàn tuyệt đối. Bởi ngay cả việc hôn một cô gái cũng khiến Oli có nguy cơ bị dị ứng nếu cô ấy ăn đậu phộng.

Oli cũng hạn chế ăn ở ngoài do các nhà hàng thường sử dụng bơ đậu phộng như một thành phần gia giảm của món ăn. Và điều quan trọng là chúng không được kê ở thành phần món ăn trong thực đơn.

Bên cạnh đó, Oli cũng hạn chế di chuyển bằng đường hàng không khi đi du lịch nước ngoài. Bởi không phải lúc nào các hãng hàng không mang theo thiết bị y tế và nhân viên được đào tạo về sơ cứu.

"Nếu bạn sử dụng EpiPen để giảm cơn sốc phản vệ, bạn cần được đưa đến bệnh viện để cấp cứu ngay lập tức. Nhưng nếu vẫn đang trên chuyến bay thì đó là điều không tưởng" - Oli Weatherall nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục