Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì mực ống nhập khẩu

An Ngọc, icon
06:59 ngày 22/09/2020

VTV.vn - Nhà chức trách tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã phát hiện dấu vết của virus SARS-CoV-2 trên bao bì mực ống nhập khẩu từ Nga.

Nguồn: Reuters

Nhà chức trách địa phương kêu gọi những người đã mua và ăn sản phẩm mực ống nhập khẩu tại cửa hàng bán buôn hải sản đông lạnh Sanjia Deda từ ngày 24/8 - 31/8 báo cáo với chính quyền khu vực và tiến hành xét nghiệm COVID-19.

Vào tháng 8, chính quyền địa phương ở hai thành phố của Trung Quốc cho biết: Họ đã tìm thấy dấu vết của virus SARS-CoV-2 trên các lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau đó cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về việc COVID-19 có thể lây lan qua thực phẩm hoặc bao bì.

Hải quan Trung Quốc cho biết họ sẽ đình chỉ nhập khẩu từ các công ty trong một tuần nếu các sản phẩm đông lạnh cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và trong một tháng nếu sản phẩm có kết quả xét nghiệm dương tính lần thứ ba trở lên.

Trung Quốc đại lục gần đây ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức thấp, hầu hết từ những người từ nơi khác nhập cảnh vào nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục