Ukraine "mỏi mắt" tìm người để tiêm vaccine COVID-19

Nhật Anh, icon
07:01 ngày 17/03/2021

VTV.vn - Theo tờ New York Times, sau khi chật vật mới mua được vacicne COVID-19, Ukraine lại đối mặt với một thách thức khác: Tìm người sẵn sàng đi tiêm chủng.

Hình minh họa: AP

Chính quyền Ukraine cho biết: Chính những thông tin sai lệch tràn lan trên mạng xã hội đã khiến người dân nước này e ngại và không đi tiêm vaccine ngừa COVID-19, ngay cả đối với những người là các bác sĩ và y tá. Truyền thông nước này liên tục đưa tin về các báo cáo vứt bỏ những lọ vaccine đã được mở ra tại các bệnh viện vì các nhân viên y tế không chịu tiêm.

Giới chức y tế cho biết: Khoảng 1/3 bác sĩ và y tá ở nước này đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số nhân viên y tế còn lại, một nửa bày tỏ ý muốn được tiêm, số còn lại tỏ ra e ngại. Bộ trưởng Y tế Ukraine Stepanov nhấn mạnh thái độ tiêu cực đối với vaccine của người dân hiện nay là kết quả khi "rất nhiều thông tin sai lệch, giả mạo được các thành viên của phong trào chống tiêm chủng lan truyền".

Ukraine xuất phát chương trình tiêm chủng với một khởi điểm vô cùng thấp. Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có trên 23.000 người nhận được mũi tiêm đầu tiên, trong tổng số 42 triệu dân số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục