
Chương trình Cuộc sống thường ngày, chuyên mục Sống khỏe đã mời tới trường quay GS.TS Lê Văn Thính, Trưởng khoa Thần Kinh, bệnh viện Bạch Mai để giải đáp những thắc mắc của khán giả gửi về cho chương trình đối với bệnh đột quỵ.
‘ Ảnh minh họa
Khán giả: Xin bác sĩ cho biết khi có người bị đột quỵ, người nhà nên làm gì, nên sơ cứu rồi mới đưa tới bệnh viện hay đưa thẳng tới bệnh viện?
GS.TS Lê Văn Thính: Khi bị đột quỵ trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, bằng mọi cách cần nhanh chóng sử dụng ô tô đưa người bệnh đến ngay bệnh viện gần nhất. Nếu đưa bệnh nhân tới các bệnh viên có tuyến chuyên khoa và đơn vị đột quỵ thì sẽ tốt hơn đối với việc điều trị bệnh cho bệnh nhân. Việc phát hiện sớm và xử trí sớm đột quỵ là những yếu tố hết sức quan trọng trong việc tiên lượng bệnh của bệnh nhân, do đó thời gian là hết sức cần thiết.
Khán giả: Xin bác sĩ hướng dẫn cho chúng tôi biết được cách cấp cứu cho người bị đột quỵ?
GS.TS Lê Văn Thính: Đột ngột nhức đầu dữ dội, gục xuống liệt nửa người và hôn mê là những biểu hiện của đột quỵ. Nếu bệnh nhân không tỉnh là do mất ý thức, người nhà nên để bệnh nhân ở tư thế nằm, đầu nghiêng và thấp để khi bệnh nhân có những rối loạn thực vật, tăng tiết nhiều đờm dải thì đờm dải không bị đưa vào phổi, bệnh nhân có thể sẽ được cứu sống.
Nếu trường hợp nhẹ nên đưa bệnh nhân tới bệnh viện bình thường và nhanh chóng. Đối với người già, nên đo xem bệnh nhân có tăng huyết áp không, nếu huyết áp tăng có thể xử trí ngay tại chỗ bằng thuốc hạ huyết áp. Tuy nhiên, cần hạ huyết áp từ từ không quá đột ngột sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân.
Khán giả: Những người đã bị đột quỵ rồi có thể bị nữa hay không và có thể bị nặng hay không?
GS.TS Lê Văn Thính: Người bị đột quỵ rất dễ bị tái đột quỵ, đã bị đột quỵ lần đầu sẽ rất dễ bị các lần sau. Đặc biệt, lần sau bao giờ cũng nặng hơn các lần trước.
Để tìm hiểu thêm về những vấn đề xung quanh bệnh đột quỵ và những biện pháp xử trí kịp thời, mời quý vị và các bạn theo dõi Video chương trình Cuộc sống thường ngày, chuyên mục Sống khỏe.
VTV.vn - Giới quan sát quốc tế đang bày tỏ lo ngại về khả năng đảm bảo an toàn phòng dịch khi chỉ chưa đến 1% người Nhật Bản được tiêm vaccine ngừa COVID-19.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh mổ lần 3, ngôi ngang, rau tiền đạo trung tâm kèm rau cài răng lược thể nặng.
VTV.vn - Ở Việt Nam, đinh lăng được trồng khá phổ biến trong vườn gia đình, đình chùa, trạm xá, bệnh viện để làm cảnh, làm thuốc và làm rau gia vị.
VTV.vn - Ông Rudolf Anschober mới đây đã tuyên bố từ chức Bộ trưởng Y tế Áo do công việc điều hành phòng chống dịch COVID-19 khiến vị lãnh đạo này quá tải và kiệt sức.
VTV.vn - Vào mùa hè, do thời tiết nắng nóng, độ ẩm không khí cộng thêm một số tác động môi trường gây kích thích da, tạo nên những phản ứng không có lợi, da bị ngứa ngáy nhiều.
VTV.vn - Những ngày qua, tình hình trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước nóng hơn bao giờ hết.
VTV.vn - Quan ngại trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Brazil, Pháp đã quyết định tạm dừng toàn bộ các chuyến bay giữa Pháp và quốc gia Nam Mỹ này kể từ ngày 14/4.
VTV.vn - Chính phủ Israel sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài kể từ ngày 23/5 tới.
VTV.vn - Ngày 13/4, hãng Johnson & Johnson cho biết sẽ hoãn kế hoạch giao vaccine ngừa COVID-19 cho châu Âu.
VTV.vn - TS. BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, BV Bạch Mai cho biết, đến thời điểm này có 221 cán bộ, nhân viên y tế của BV Bạch Mai đã xin nghỉ việc, thôi việc...
VTV.vn - WHO kêu gọi ngừng buôn bán các loại động vật hoang dã có vú còn sống để ngăn ngừa các làn sóng lây nhiễm tương tự COVID-19.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 26 tuổi, ở Hà Nội được đưa vào viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, đồng tử 2 bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng yếu, tím tái toàn thân.
VTV.vn - Người mắc chứng bệnh sẽ cảm thấy buồn ngủ quá mức vào ban ngày và mất ngủ vào ban đêm trong suốt một thời gian dài.
VTV.vn - Bệnh nhân Đ.V.H., 65 tuổi trú tại Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh nhập viện với biểu hiện đau tức ngực trái, đau lan ra sau lưng.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện M’Drắk (Đắk Lắk) vừa tiếp nhận và xử lý cho bệnh nhân bị đỉa dài chui vào mũi.