Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết liên tục tăng cao ở Cần Thơ

Kim Lâm (VTV9)Cập nhật 15:27 ngày 12/10/2019

VTV.vn - Bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành ở một số địa phương thuộc khu vực ĐBSCL. Tại thành phố Cần Thơ, số lượng bệnh nhi nhập viện liên tục tăng cao.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, nơi tiếp nhận bệnh nhi ở các địa phương khu vực ĐBSCL, từ đầu năm đến cuối tháng 9 đã có hơn 2.100 trẻ mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị nội trú và hơn 3.000 trường hợp điều trị ngoại trú, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong số này, bệnh nhi ở các quận, huyện thành phố Cần Thơ chiếm khoảng 50-60%. Còn lại đến từ một số tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp... Hầu hết bệnh nhi mắc bệnh khá nặng, phải nằm viện điều trị từ 3-5 ngày, thậm chí gần nửa tháng. Do số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao và liên tục, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã bố trí thêm giường bệnh dọc hành lang, hạn chế tình trạng 2 trẻ nằm 1 giường./.

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Cần Thơ Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Cần Thơ

VTV.vn - Mặc dù mới vào mùa mưa nhưng tại TP Cần Thơ sốt xuất huyết đã diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng nhanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.