Mỹ tăng cường dùng dê chống cháy rừng

Như Thủy (VTV9)Cập nhật 10:17 ngày 23/10/2019

(Ảnh: Gizmodo)

VTV.vn - Với hy vọng hỗ trợ công tác chống cháy rừng hiệu quả, các nhà nông lâm nghiệp tại Los Angles đã đưa ra một ý tưởng đặc biệt.

Theo đó, họ thả dê đi lang thang trên những ngọn đồi hay khu rừng của địa phương. Dê sẽ ăn bụi cỏ, những nhánh và lá cây khô, vốn là những vật dễ bắt lửa, nơi bùng phát các đám cháy. Ước tính, một chú dê có thể ăn 4,5kg cây lá. Các chuyên gia cho biết, ý tưởng dùng dê ngừa cháy rừng vừa có thể thay thế hóa chất và máy móc trong việc dọn dẹp rừng, vừa tiết kiệm chi phí nuôi dê. Hiện đã có hơn 1.000 chú dê làm công tác chống cháy rừng ở Los Angeles.

Trong thời gian qua, Mỹ thường xuyên trải qua những ngày nắng nóng cao điểm, khiến tình trạng cháy rừng trầm trọng hơn.


Bồ Đào Nha thuê dê gặm cỏ chống cháy rừng Bồ Đào Nha thuê dê gặm cỏ chống cháy rừng

VTV.vn - Nhằm ngăn chặn các vụ cháy rừng luôn rình rập đe dọa thiêu rụi những cánh rừng của đất nước, Chính phủ Bồ Đào Nha đã thuê những đàn dê để gặm cỏ ở các vùng đất bụi rậm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.