TP. HCM: Báo động tình trạng tự tử ở trẻ vị thành niên

Đức Hạnh, Hồng Thiệp (VTV9)Cập nhật 10:46 ngày 27/11/2019

VTV.vn - Liên tiếp các vụ tự tử xảy ra tại TPHCM và Hà Nội trong thời gian gần đây mà đối tượng chính là trẻ vị thành niên. Người lớn cần làm gì để phòng ngừa?

Liên tiếp các vụ tự tử xảy ra tại TPHCM trong thời gian gần đây mà đối tượng chính là trẻ vị thành niên. Mới đây nhất là 1 bé gái 11 tuổi tại Hà Nội vào hôm qua 26.11 tự tử chỉ vì bố mẹ cãi nhau nhiều lần.

Chiều 22.11, 1 bé gái 13 tuổi nhập viện bệnh viện nhi đồng 2 TPHCM trong tình trạng dập gan. Lý do là vì giận mẹ kiểm tra điện thoại nên bé gái này đã nhảy lầu chung cư tự tử.

Trước đó 1 tháng, 2 chị em sinh đôi đang theo học lớp 10 tại 1 trường quốc tế tại TPHCM đã tự tử trong thời gian nghỉ giữa kỳ.

Vào tháng 4/2018, một nam sinh lớp 10 cũng tại TP.HCM đã tự tử bằng cách nhảy lầu dù em này có học lực khá tốt.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, chỉ tính riêng tại TPHCM số học sinh THPT lựa chọn cách làm tổn hại bản thân để giải quyết vấn đề chiếm đến 46.5%. 

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia tâm lý và giáo dục đều cho rằng, điều đầu tiên, trẻ phải được dạy cách quản lý cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, trẻ thành công hay không lại phụ thuộc vào ứng xử của phụ huynh. Phụ huynh hãy dành thời gian lắng nghe, yêu thương và quan tâm tới sức khỏe tinh thần của con trẻ nhiều hơn.

Ứng xử của người lớn sẽ tác động đến quyết định của trẻ khi giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Tự tử ở trẻ em hoàn toàn có thể tránh được khi bản thân người lớn cũng biết cách quản lý cảm xúc tiêu cực của bản thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.