4.300 trẻ em Mỹ nhập viện mỗi năm vì mỹ phẩm

Tường Vy (VTV8), icon
06:03 ngày 18/06/2019

VTV.vn - Hơn 64.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Mỹ bị thương vì mỹ phẩm tính từ năm 2002 - 2016, trong đó có đến 4.300 ca phải nhập viện mỗi năm.

Mỹ phẩm có thể làm tổn thương trẻ. (Ảnh: Krasphoto)

Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của Mỹ vừa được đăng trên tạp chí khoa học Clinical Pediatrics.

Nghiên cứu đã phân tích các sản phẩm khiến trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, sản phẩm chăm sóc móng là nguyên nhân chính khiến trẻ bị thương, chiếm 28%. Tiếp theo là sản phẩm làm tóc, chăm sóc da và nước hoa. Trong số trẻ bị thương vì mỹ phẩm, 75% trường hợp là do trẻ nuốt phải sản phẩm, còn lại là trẻ tiếp xúc với mỹ phẩm qua da hoặc mắt. 

Học viện Nhi Khoa Mỹ khuyến cáo, người chăm trẻ và cha mẹ nên cất mỹ phẩm ở trong hộp và để ở những nơi cao, ngoài tầm với của trẻ.

Hóa chất trong dầu gội và mỹ phẩm có thể khiến trẻ em dậy thì sớm Hóa chất trong dầu gội và mỹ phẩm có thể khiến trẻ em dậy thì sớm

VTV.vn - Phụ nữ mang thai tiếp xúc nhiều với hóa chất trong các sản phẩm vệ sinh cá nhân hàng ngày có nguy cơ sinh ra trẻ gái dậy thì sớm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục