Cá mập trắng - "Kho thuốc" chống ung thư và lão hóa

Thanh Ba (VTV8), icon
09:35 ngày 22/02/2019

VTV.vn - Con người có thể tiến gần đến ước mơ trẻ mãi không già và thoát khỏi bệnh ung thư với "kho thuốc" mà các nhà khoa học vừa tìm thấy ở cá mập trắng.

(Ảnh: Sky News)

Các nhà khoa học tới từ Đại học Đông Nam Nova, Florida, Mỹ đã công bố kết quả công trình nghiên cứu cho thấy, cá mập trắng, sinh vật tồn tại suốt 16 triệu năm qua, có khả năng tự sửa các mã di truyền ADN. Bộ gen của loài này chứa 41 cặp nhiễm sắc thể và có thể thay đổi trình tự ADN cụ thể, cho phép chúng duy trì sự ổn định trong suốt cuộc đời, qua đó miễn dịch với ung thư và các căn bệnh do lão hóa với gen đông máu có khả năng chữa lành vết thương nhanh. 

Cơ chế chữa bệnh của gen cá mập sẽ sớm được nghiên cứu để áp dụng vào việc chữa bệnh cho con người.


Nổi tiếng là to lớn nhưng liệu cá mập trắng có gây nguy hiểm cho con người? Nổi tiếng là to lớn nhưng liệu cá mập trắng có gây nguy hiểm cho con người?

VTV.vn - Cá mập trắng khổng lồ luôn được nhắc đến như một nỗi kinh hoàng của biển cả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục